Biển Đông "dậy sóng", đại gia Việt ngao ngán vì bay hơi nghìn tỷ

Thứ sáu, 09/05/2014, 07:43
Phiên giao dịch ngày 8/5, thị trường đi xuống có thể do tác động về tâm lý từ thông tin về biển Đông. Điều này khiến nhiều mã cổ phiếu giảm kịch sàn.

chung khoan giam san

Phiên giao dịch ngày 8/5 là một phiên giao dịch chứng kiến sự giảm điểm thê thảm nhất trong lịch sử hơn 10 năm qua của thị trường chứng khoán.

Theo đó, chỉ số Vn-Index kết thúc giảm mạnh, 32,88 điểm, tương đương 5,87% xuống mức 527,09 điểm. Chỉ số Vn30-Index theo đà sụt giảm đó cũng giảm xuống mức chưa từng thấy, xuống mốc 575,31 điểm , tương đương mức giảm 34,2 điểm (5,61%).

Toàn sàn chỉ có 13 mã tăng giá, 33 mã đứng giá và đến 258 mã giảm giá, trong đó có hầu hết các mã giảm kịch sàn. Mức giảm này làm cho vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam bốc hơi gần 63.300 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD.

chung khoan giam san

Thị trường chứng khoán phiên 8/5 chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng với hầu hết mã giảm kịch sàn

Với việc giảm giá 2.000 đồng/cổ phiếu, vợ chồng tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng đã mất 668 tỷ đồng. Việc giảm giá 1.700 đồng/cổ phiếu khiến ông Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt đã mất khoảng 530 tỷ đồng. Vợ chồng ông Trần Đình Long, ông chủ Tập đoàn Hòa Phát cũng mất hơn 500 tỷ đồng trong phiên này.

Tâm lý hoảng loạn đã khá rõ từ ngày đầu phiên và ngày càng tăng cao dẫn tới tình trạng đua nhau bán cổ phiếu bằng mọi giá. Sức cầu “không thấm vào đâu” so với lực bán đã khiến càng về cuối buổi sáng giá cổ phiếu càng giảm mạnh.

Trước sự hoảng loạn của nhà đầu tư, UBCKNN cũng ra thông cáo trấn an. Phiên giao dịch sáng ngày 8/5, thị trường đi xuống có thể do tác động về tâm lý từ thông tin về biển Đông. UBCKNN đề nghị nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng, tránh bị lợi dụng khiến ảnh hưởng tới quyết định đầu tư - thông cáo viết.

Theo Tri Thuc Tre

Các tin cũ hơn