Gần 200 hạ nghị sĩ Mỹ ủng hộ bỏ giám sát cá tra Việt Nam

Thứ ba, 05/07/2016, 11:17
Theo phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài (Cục Quản lý cạnh tranh), 177 hạ nghị sĩ Mỹ đã đồng ký thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ đề nghị đưa việc xem xét lại chương trình giám sát cá da trơn ra bỏ phiếu tại Hạ viện trong thời gian từ tháng 6-2016 đến hết tháng 8-2016.

Đây là các hạ nghị sĩ ủng hộ việc hủy bỏ chương trình giám sát cá da trơn.

Trước đó, tháng 5-2016, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết bác bỏ chương trình giám sát cá da trơn với 55 phiếu thuận và 43 phiếu chống. Một trong những lý do cho việc bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn là chương trình tạo ra rào cản thương mại có thể vi phạm các nghĩa vụ của Mỹ tại WTO và có thể dẫn tới các hành động trả đũa chống lại các sản phẩm xuất khẩu của Mỹ như đậu nành, thịt heo, thịt bò, bơ sữa và trứng…

Nếu bãi bỏ chương trình giám sát cá da trơn, cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ thuận lợi vì giảm được hàng trăm triệu USD mỗi năm chi phí kiểm tra, tăng khả năng cạnh tranh.

Theo PLO

Các tin cũ hơn