Sắp định đoạt lại vụ “bán” Cảng Quy Nhơn giá “bèo”?

Thứ bảy, 18/08/2018, 09:03
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra cổ phần hóa tại Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, ngày 16/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo có nêu rõ việc khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra cổ phần hóa tại Cảng Quy Nhơn.

Cổ phần hóa có dấu hiệu vi phạm?

Cảng Quy Nhơn được thành lập năm 1976 do Cục Đường biển (Bộ Giao thông Vận tải) quản lý. Đến năm 2009, cảng trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đổi tên là Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.

Cảng Quy Nhơn sau khi cổ phần hóa hết cho tư nhân.

Năm 2013, Vinalines phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH), chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn thành Công ty CP Cảng Quy Nhơn (QNP).

Từ tháng 9/2013 - tháng 9/2015, Vinalines 3 lần chuyển nhượng cổ phiếu để Công ty CP Đầu tư khoáng sản Hợp Thành nắm giữ 86,23% tỷ lệ vốn sở hữu Cảng Quy Nhơn (tổng trị giá chỉ 440 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn hay nói cách khác “bán” Cảng Quy Nhơn cho tư nhân với giá “bèo”, làm thất thoát tài sản nhà nước… khiến cán bộ và nhân dân địa phương rất bức xúc.

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Định tha thiết kiến nghị Chính phủ xem xét để Nhà nước quản lý cảng này.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng, Cảng Quy Nhơn có vị thế chiến lược rất quan trọng về an ninh quốc phòng, chính trị, kinh tế; có lịch sử lâu đời, là vị thế, niềm tự hào của tỉnh và nòng cốt để tỉnh Bình Định phát triển. Từ những năm 1976, cảng Quy Nhơn do Nhà nước quản lý, nhưng từ năm 2013 - 2015 thì chuyển sang cổ phần hóa 100% cho tư nhân, khiến cán bộ, nhân dân Bình Định rất bất bình.

Hiện nay, việc thanh tra, kiểm tra vấn đề cổ phần hóa tại Cảng Quy Nhơn đang được Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện.

Sau cổ phần hóa, Cảng Quy Nhơn phát triển ra sao?

Theo báo cáo của Công ty CP Cảng Quy Nhơn, những năm gần đây, đơn vị này đã tập trung đầu tư trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của Cảng Quy Nhơn. Tuy nhiên, mức đầu tư chưa tương xứng với kỳ vọng phát triển cảng theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hoạt động của Cảng Quy Nhơn vẫn duy trì ở mức tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng năm, nhưng mức độ tăng trưởng hàng năm của cảng không cao.

Nhiều người cho rằng việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn cho tư nhân với giá "bèo" là có vấn đề?

Trước tình hình trên, mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng đã có những chỉ đạo về việc đề nghị Công ty CP Cảng Quy Nhơn triển khai một số công việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cảng Quy Nhơn.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn tập trung đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và mở rộng cảng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt, đầu tư nâng cấp các cầu tàu cũ để nâng cao năng lực hoạt động cảng. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng, có chính sách hiệu quả thu hút khách hàng. Đặc biệt là các khách hàng chiến lượng để gia tăng mức sản lượng hàng hóa thông qua cảng hàng năm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Công ty CP Cảng Quy Nhơn ổn định bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, tạo sự an tâm, ổn định tư tưởng, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, góp phần tạo động lực phát triển Cảng Quy Nhơn…

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích