Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng

Thứ năm, 17/05/2012, 13:49
Mặc dù Đức và Pháp trước đó đã khẳng định về việc giữ Hy Lạp ở lại khối tiền tệ chung này nhưng các nhà đầu tư vẫn đổ xô đi rút Euro khỏi ngân hàng do lo lắng nước này không thể trụ lại khối Euro, kéo theo đó là hệ thống ngân hàng lâm vào tình trạng yếu ớt.

>>Eurozone dừng cho Hy Lạp vay 1 tỷ euro trong gói giải cứu
>>Hy Lạp trở lại là nhân tố quyết định của thị trường tài chính


 

Ngân hàng trung ương châu Âu ngày hôm qua cho biết, họ đã ngừng hỗ trợ cho một số ngân hàng Hy Lạp do quá trình điều chỉnh cơ cấu vốn của họ không thành công.

Thông tin này đã khiến đồng euro tiếp tục mất giá trước USD làm gia tăng mối lo ngại của nhà đầu tư trong khi Hy Lạp rất có thể phải rời khu vực đồng Euro.

Mặc dù Đức và Pháp trước đó đã khẳng định về việc giữ Hy Lạp ở lại khối tiền tệ chung này nhưng các nhà đầu tư vẫn đổ xô đi rút Euro khỏi ngân hàng do lo lắng nước này không thể trụ lại khối Euro, kéo theo đó là hệ thống ngân hàng lâm vào tình trạng yếu ớt.

EBC chỉ thực hiện giao dịch với những ngân hàng có khả năng thanh toán. Còn đối với các ngân hàng không đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhưng nếu được ngân hàng trung ương đánh giá có triển vọng thanh toán thì có thể có thể đến ngân hàng trung ương của họ nếu cần trợ giúp khẩn cấp về tài chính.

Cho đến khi quá trình tái cơ cấu nguồn vốn được hoàn thành và đáp ứng được những tiêu chuẩn tài chính, các ngân hàng này lại có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của hệ thống  ngân hàng khu vực, quan chức ECB cho biết.

Không có con số chính xác là bao nhiều ngân hàng nằm trong "tầm ngắm" của ECB nhưng động thái này sẽ khiến số các ngân hàng phụ thuộc vào các khoản cho vay khẩn cấp của ngân hàng trung ương Hy Lạp gia tăng đột biến.

Ngày 27/4 vừa qua, quốc hội Hy Lạp đã nhất trí thành lập quỹ hỗ trợ ngân hàng nhà nước theo đó sẽ cung cấp một lượng vốn khoảng 18 tỷ Euro ( trái phiếu châu Âu) cho bốn ngân hàng lớn của nước này như một giải pháp tạm thời trước khi họ hoàn thành việc tái cơ cấu nguồn vốn vào cuối năm nay. 18 tỷ Euro này sẽ được giải ngân vào tuần tới.

Hi Lạp đang làm việc với các nhà lãnh đạo IMF tại EU về các biện pháp kỹ thuật liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn cho các ngân hàng. Kế hoạch đó sẽ được công bố sau cuộc bầu cử toàn quốc.

Gói cứu trợ thứ hai trị giá khoảng 50 tỷ Euro (66 tỷ USD) dự tính được dành cho Hy Lạp để giải quyết khu vực ngân hàng đang hết sức  rối ren tại nước này.



Theo VEF

Các tin cũ hơn