Nhưng câu chuyện tăng phí ở GW chỉ là giọt nước làm tràn ly mà cư dân muốn chủ đầu tư minh bạch để giải quyết trong thời gian tới. Theo thông báo của Sở Xây dựng, trong tuần tới Sở sẽ tổ chức cuộc họp giữa các bên để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân.
Vậy còn những gì đằng sau câu chuyện tăng phí tại khu căn hộ được gắn mác 5 sao, chất lượng và đẳng cấp được mang thương hiệu “luxury” (sang trọng, xa xỉ) khiến người dân bức xúc?
|
2 sảnh đầu hồi luôn bị chủ đầu tư bít kín |
Ngay cả đường đi, lối lại ở GW cũng đang gây nhiều tranh cãi. Bản thiết kế được Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội xác nhận (26/10/2005) thể hiện rõ lối vào tòa nhà ở cả sảnh chính và hai sảnh đầu hồi. Nhưng trên thực tế, chủ đầu tư đã bít kín 2 sảnh đầu hồi trong 1 thời gian dài và chỉ mở lối vào tại sảnh chính.
Một cư dân bức xúc: “HVTS cho đó là diện tích sở hữu của mình và có quyền quyết định trong việc sử dụng. Vậy cứ theo chủ đầu tư đến khi các ông khóa cả sảnh chính thì cư dân đi bằng đường nào để lên được nhà mình?”. Liệu chủ đầu tư đã áp đặt trong việc sử dụng diện tích chung hay đang có sự vi phạm về thiết kế?
Cho đến nay, câu chuyện về nộp phí bảo trì 2% ký kết trong Hợp đồng mua bán đến nay vẫn chưa thống nhất được cách giải quyết. Nghị định 90 quy định: “Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản kinh phí để phục vụ cho các tác bảo trì nhà chung cư trong đó đối với diện tích bán nhà phải nộp 2% tiền bán, khoản tiền (2%) được tính vào tiền bán nhà”.
Việc tăng phí trong những ngày qua chỉ như giọt nước tràn ly khiến những bất đồng chưa được giải quyết trước đó lại được thổi bùng.
Đắt không sắt ra miếng?
Chị Thanh – một cư dân cho biết: “Hiện nay, tại Keangnam mức phí dịch vụ chỉ là hơn 15.000 đồng/m2/tháng, ở một số chung cư cao cấp khác cũng chỉ vào khoảng 16.000 đồng/m2/tháng, nhưng ở GW ngay từ hợp đồng ký kết cư dân đã nộp với mức phí 88 cent/m2/tháng là khoảng 18 – 19.000 đồng. Trong khi đó, cũng theo hợp đồng ban đầu phí đỗ xe chỉ là 30USD nhưng chủ đầu tư lại thu phí là 1 triệu đồng. Gấp đôi với mức quy định ban đầu mà chủ đầu tư đưa ra. Tăng phí giá xe so với hợp đồng chúng tôi vẫn chấp nhận, thực hiện phí dịch vụ có thể cao nhất thành phố hiện nay chúng tôi vẫn thực hiện nhưng vấn đề là chất lượng dịch vụ phải đi cùng giá trị. Đắt thì phải sắt ra miếng”.
|
Lối đi duy nhất của cư dân GW nếu bị chủ đầu tư bịt kín người dân sẽ đi bằng gì?
|