Xuất khẩu gạo lại thêm nỗi lo

Thứ hai, 25/06/2012, 07:12
Lúa hè thu năm nay chất lượng thấp với tỉ lệ gạo bạc bụng rất lớn, chủ yếu chỉ làm được gạo cấp trung bình và thấp. Đây sẽ là bài toàn khó cho xuất khẩu gạo nước ta.
Ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Thịnh Phát, cho biết lúa hè thu nước ta sẽ bước vào thu hoạch rộ từ đầu tháng 7. Chất lượng lúa vụ này năm nay có khá hơn mọi năm nhưng vẫn thấp khó đủ điều kiện làm gạo cấp cao xuất khẩu. Do thiếu nước nên tỉ lệ gạo bạc bụng chiếm 8%-9%, cố gắng lắm chỉ làm được gạo cấp trung bình 15% tấm.
 
Chất lượng lúa vụ này năm nay có khá hơn mọi năm nhưng vẫn thấp khó đủ điều kiện làm gạo cấp cao xuất khẩu.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết trong tháng 6 này, đồng bằng sông Cửu Long sẽ thu hoạch khoảng 400.000 ha trong số hơn 1,5 triệu ha lúa hè thu gieo sạ.

Dự kiến cả vụ thu hoạch khoảng 8,6 triệu tấn lúa, trong đó có hơn 5 triệu tấn lúa hàng hóa (khoảng 2,5 triệu tấn gạo) dành cho xuất khẩu. Lượng gạo vụ đông xuân tồn kho trong doanh nghiệp cũng còn khoảng 900.000 tấn, vì vậy gạo “đứng chờ” sẽ tăng lên, nỗi lo xuất khẩu thêm nặng.

 
Ông Bảy cho biết VFA đã gửi công văn Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về tình hình thu hoạch, giá cả cũng như việc tiêu thụ lúa hè thu tháng 6 và 7 tới. Trong đó kiến nghị ba vấn đề: sớm công bố giá thành sản xuất lúa hè thu 2012, tiếp tục gia hạn vốn vay mua 1 triệu tấn gạo tạm trữ vụ đông xuân theo lãi suất thỏa thuận và sớm có chính sách về việc tiêu thụ lúa hè thu.

Theo Pháp Luật TP

Các tin cũ hơn