Theo Reuters, 2 mỏ dầu nói trên có tên là Phiên Ngung 4-2/5-1 và Lưu Hoa 4-1, đều nằm tại lưu vực sông Trân Châu, trong khu vực đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, phần phía Bắc của Biển Đông.
![]() |
CNOOC là công ty khai thác dầu khí ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc. |
Tuyên bố của CNOOC cho biết mỏ Phiên Ngung 4-2/5-1 dự kiến sẽ đạt mức sản lượng đỉnh vào năm 2014.
CNOOC sở hữu 75,5% cổ phần ở mỏ này. Phần còn lại thuộc sở hữu của Công ty dầu mỏ và khí đốt tự nhiên Burlington Resources.
Mỏ còn lại là Lưu Hoa 4/1 dự kiến sẽ đạt sản lượng đỉnh vào năm 2013.
Theo Petrotimes