Ông Lê Phước Vũ nắm gần nửa vốn Tập đoàn Hoa Sen

Thứ bảy, 04/05/2013, 15:28
Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen hiện nắm gần 43 triệu cổ phiếu HSG. Tổng số cổ phiếu gia đình ông nắm giữ có thị giá gần 2.000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo báo cáo quản trị Tập đoàn Hoa Sen (mã CK: HSG), nhiệm kỳ từ 1/9/2012 đến 31/3/2013, số cổ phiếu HSG ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ đạt 42,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 42,53% vốn điều lệ công ty. Nếu tính theo giá đóng cửa phiên ngày 3/5, số cổ phiếu này trị giá trên 1.706 tỷ đồng.

Lê Phước Vũ

Ông Lê Phước Vũ và gia đình.

Trong gia đình, vợ ông Vũ, bà Hoàng Thị Xuân Hương cũng sở hữu hơn 6,71 triệu cổ phiếu công ty chồng, tương đương 6,67% vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen.

Ngoài ra, con trai ông là Lê Hoàng Vũ Trí còn nắm 72.000 cổ phiếu HSG, tỷ lệ sở hữu 0,07% nhưng đã bán toàn bộ hồi đầu tháng Tư. Như vậy, hiện tại giá trị tài sản của gia đình ông Vũ ở Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 2.000 tỷ đồng, nhiều gấp đôi vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp.

Ngoài ông Vũ, một số lãnh đạo cấp cao khác trong tập đoàn cũng nắm cổ phiếu HSG nhưng tỷ lệ sở hữu hầu hết dưới 1%, số lượng dao động từ vài nghìn đến vài chục cổ phiếu. Trong đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Kế toán trưởng chỉ có 3.184 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu thấp nhất công ty với 0,003%.

Đến 31/3/2013, cổ đông lớn của Tập đoàn Hoa Sen còn có sự góp mặt của hai đại gia ngoại là Red River Holding và Deutsche Bank Aktiengesellschaf.

Hồi đầu tháng 11/2012, Red River Holding nâng tỷ lệ sở hữu lên 15,93%, ứng với 16 triệu cổ phiếu HSG còn Deutsche Bank Aktiengesellschaf hiện cũng nắm 5 triệu cổ phiếu, tương đương 5,03% vốn điều lệ Hoa Sen.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích