Theo như thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới, Bộ Công Thương sẽ là cơ quan chủ trì điều hành giá bán lẻ xăng dầu.
Khi kinh tế sa sút, các công ty ngày càng gặp khó trong việc lấy được tiền từ khách, khiến các khoản phải thu của họ dần nhiều lên và nguy cơ lỗ cũng tăng theo.
Chiều 16/5, đoàn công tác của các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn. Đa số các doanh nghiệp đã khôi phục lại hoạt động sản xuất.
Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới mang tên “The Blue” vừa được bán thành công ở nhà đấu giá Christie’s nổi tiếng với mức giá gần 24 triệu USD, tương đương hơn 505 tỷ đồng.
Trong kết quả tài chính được công bố gần đây, Masan Group đã công bố tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc 77% trong quý 1/2014 so với quý 1/2013.
Không cần thuê mặt bằng, bỏ ít vốn, kinh doanh qua mạng xã hội đã được nhiều nữ sinh lựa chọn. Nhưng cũng từ đây, nhiều tình huống cười ra nước mắt bắt đầu nảy sinh.
Chiều 14/5, vào lúc 16h45, giờ New York, cha đẻ trò chơi Flappy Bird là Nguyễn Hà Đông đã xuất hiện trực tiếp trên chương trình "Closing Bell" từ Sàn chứng khoán New York (NYSE).
Theo các chuyên gia, giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến nước này tiêu tốn hàng trăm nghìn USD mỗi ngày.
Được trang tư vấn du lịch trực tuyến uy tín hàng đầu thế giới Tripadvisor (Mỹ) xếp thứ nhất trong 191 hoạt động du lịch ở TP.HCM, XO Tours là công ty đầu tiên ở Việt Nam khai thác tour xe gắn máy do các cô gái mặc áo dài chở khách tham quan.
Hôm qua (15/5), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã ký một văn bản gửi tới các đại sứ quán, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam về việc người lao động biểu tình phản đối Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư Việt Nam.
Trước lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài sau khi xảy ra các vụ đập phá nhân danh phản đối Trung Quốc, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cam kết TP.HCM sẽ làm hết sức để không ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.
Sau khi gặt hái được quá nhiều thành công từ lĩnh vực tài chính ngân hàng, Lê Ân đã muốn nghỉ ngơi. Ông thật sự muốn nghỉ ngơi. Nhưng, đời sống là chuỗi ngày rất dài và đầy biến động. Và những cá nhân như ông, không phải sinh ra là để ngơi nghỉ.
Trung Quốc có lợi thế rõ rệt về quy mô kinh tế, dự trữ ngoại hối nhưng lại gặp bất ổn về năng lượng, lương thực, khiến họ phải đẩy mạnh thu mua từ Việt Nam và các nước láng giềng khác.
Đám đông quá khích lợi dụng biểu tình đã đập phá cơ sở vật chất, cướp tài sản của không chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mà còn nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, châu Âu và Việt Nam tại các khu công nghiệp phía Nam.
Bên cạnh việc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tránh phụ thuộc quá nhiều vào việc nhập và xuất khẩu hàng hóa với thị trường Trung Quốc, các doanh nhân cũng kêu gọi công nhân kiềm chế, không nên có những hành vi quá khích.
Không phải là ông Phạm Nhật Vượng, cũng không phải là ông Đoàn Nguyên Đức, hay ông Trầm Bê… Mà hiện tại, đại gia được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất chính là Lê Ân. Hầu như ngày nào truyền thông cũng phát đi một thông tin mới về lão đại gia tuổi đã ngoại thất tuần này. Vì sao lão đại gia Lê Ân lại có sức hấp dẫn đến vậy (?!). Vì người vợ trẻ kém ông tới hơn 50 tuổi, vì khối tài sản hàng nghìn tỉ, về chiếc giường độc nhất vô nhị có giá trị hơn cả một chiếc siêu xe hay về những chuỗi ngày lập nghiệp gian khó.
Ông Vitaly Markelov - Phó giám đốc Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga – Gazprom vừa khẳng định sẽ cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc, nhưng không có kế hoạch hợp tác khoan dầu cùng nước này.
Tập đoàn Đại Dương vừa công bố miễn nhiệm Giám đốc tài chính, giảm số lượng Ban Tổng Giám đốc công ty xuống còn 2 người. Mặc dù doanh thu tăng đáng kể, nhưng lãi sau thuế sau khi trừ lợi nhuận cổ đông thiểu số của Tập đoàn liên tục giảm theo cấp số chia kể từ năm 2010.
Hàng ngàn công nhân làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc ở thị xã Thuận An (Bình Dương) đã nghỉ làm việc, tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Công nhân phản đối Trung Quốc là hoàn toàn đúng đắn, đó là cách bày tỏ lòng yêu nước, thể hiện trách nhiệm công dân đối với quốc gia, dân tộc trước việc chủ quyền đất nước bị xâm phạm. Tuy nhiên, cần phải bình tĩnh để hành động đúng, không gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cho bản thân và xã hội.