Ocean Group dồn dập thay nhân sự, vì sao?

Thứ tư, 14/05/2014, 07:59
Tập đoàn Đại Dương vừa công bố miễn nhiệm Giám đốc tài chính, giảm số lượng Ban Tổng Giám đốc công ty xuống còn 2 người. Mặc dù doanh thu tăng đáng kể, nhưng lãi sau thuế sau khi trừ lợi nhuận cổ đông thiểu số của Tập đoàn liên tục giảm theo cấp số chia kể từ năm 2010.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã: OGC) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, OGC miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng của ông Hoàng Văn Tuyến từ ngày 10/5/2014. Ông Tuyến có trách nhiệm sắp xếp, bàn giao công việc trước ngày 20/5/2014 đồng thời chịu trách nhiệm về mọi công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm.

Chủ tịch OGC Hà Văn Thắm (ngồi giữa) và Tổng Giám đốc Dương Trọng Nghĩa (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Thanh Thủy.

Chủ tịch OGC Hà Văn Thắm (ngồi giữa) và Tổng Giám đốc Dương Trọng Nghĩa (ngoài cùng bên phải).

Song song với quyết định này, OGC cũng bổ nhiệm ông Phạm Đỗ Huy Cường, sinh năm 1983, kém ông Tuyến 8 tuổi, làm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 10/5/2014.

Doanh thu tăng, lợi nhuận giảm

Hiện OGC chưa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2014.

Về kết quả kinh doanh năm 2013, TGĐ CTCP Tập đoàn Đại Dương - ông Dương Trọng Nghĩa cho biết, tổng doanh thu của OGC đạt 3.391 tỷ đồng, bằng 130,4% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 221 tỷ, đạt 245,5% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ.

Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của OGC nói trên là kế hoạch kinh doanh đã bất ngờ được điều chỉnh vào nửa cuối tháng 11/2013. Theo đó, chỉ tiêu doanh thu được điều chỉnh giảm từ 3.000 tỷ đồng xuống còn 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm chỉ tiêu từ 200 tỷ đồng xuống còn 90 tỷ đồng.

OGC không đưa ra lý do điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 giảm. Tuy nhiên, tính đến quý 3/2014, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của OGC chỉ đạt hơn 535 tỷ đồng, sụt giảm 15% so với cùng kỳ và biên lãi gộp cũng thấp hơn khiến lãi gộp sụt giảm 18%; lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2013 đạt hơn 160 tỷ đồng.

ocean group
Kết quả kinh doanh của OGC từ năm 2010. Nguồn: CafeF.

Đáng lưu ý, theo chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh thì chỉ tính riêng 3 quý đầu năm, OGC đã đạt hơn 177,7% kế hoạch. Vậy nên việc kết quả kinh doanh cả năm của OGC vượt mức đáng kể cũng là chuyện “không đáng kể”.

Xét riêng lợi nhuận ròng  theo cấp số chia kể từ năm 2010.

Cụ thể, lợi nhuận ròng năm 2010 (lãi sau khi trừ lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số nếu có) qua các năm, theo dữ liệu CafeF, thì lợi nhuận ròng của OGC đã liên tục giảm của OGC đạt đỉnh cao ở mức hơn 585 tỷ đồng. Đến năm 2011, con số này chỉ còn hơn 170 tỷ đồng, bằng hơn 29% so với năm 2010. Năm 2012, lợi nhuận ròng còn 83 tỷ, bằng 48,8% so với năm trước đó. Năm 2013, dù lợi nhuận sau thuế đạt 87 tỷ, lợi nhuận ròng chỉ còn hơn 55 tỷ đồng, bằng 66% của năm 2012.

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc – “giống ngắn ngày”?

Trong năm 2013, OGC liên tục thay đổi nhân sự chủ chốt. Tại ban quản trị, 2 vị trí rời ghế thành viên HĐQT trong năm 2013 gồm ông Vũ Hồng Sơn và bà Lê Thị Thu Thủy. Thay thế 2 vị trí này là ông Lê Quang Thụ và ông Hà Trọng Nam – em trai Chủ tịch OGC Hà Văn Thắm.

Tuy nhiên, việc thay nhân sự đáng kể nhất phải kể đến việc thay đổi trong Ban Tổng Giám đốc. Ngoài việc thay vị trí Tổng Giám đốc – ông Dương Trọng Nghĩa thay ông Lê Quang Thụ, OGC cũng thay đổi một loạt đối với chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Không kể ông Đào Vũ Nguyên bị miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc từ 25/12/2013 với lý do xin từ nhiệm, OGC cũng “gieo giống ngắn ngày” với vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Trương Xuân Khánh và Lê Vũ Hải. Theo đó, ông Trương Xuân Khánh bị miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc từ 1/11/2013, chưa đầy 1 năm sau khi được bổ nhiệm.  Ông Lê Vũ Hải còn được ngồi ghế Phó Tổng Giám đốc ngắn ngày hơn. Ông Hải bị miễn nhiệm từ ngày 19/7/2013 sau 5 tháng rưỡi đương nhiệm.

Sau khi ông Hoàng Văn Tuyến bị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính, hiện Ban Tổng Giám đốc OGC chỉ còn 2 người. Ngoài Tổng Giám đốc Dương Trọng Nghĩa mới được bổ nhiệm vào tháng 10/2013, Ban Tổng Giám đốc chỉ còn nữ tướng duy nhất là Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Dung. Bà Dung được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ tháng 9/2012. Trước đó, từ năm 2009, bà Dung là Tổng Giám đốc OGC trước khi trao ghế này cho ông Thụ vào tháng 5/2012.

Theo Seatimes

Các tin cũ hơn