Hiếm có vị chủ tịch ngân hàng thương mại cổ phần nào “tại nhiệm” lâu như ông Đặng Văn Thành, cũng hiếm có doanh nhân nào được đồng nghiệp kính nể và quý mến vì tài năng lẫn tâm huyết như ông.
Máy móc, thiết bị, hàng hóa, bất động sản... đều được ngân hàng rao bán nhằm thu hồi nợ. Nhưng, thời buổi khó khăn, tài sản giảm giá trị, người mua ít, thủ tục phức tạp... nên việc thanh lý tài sản chẳng dễ dàng.
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietfores) vừa có công văn (ngày 27.11) gửi Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị về việc chưa nên ngừng cấp phép vận tải cho các tàu mang quốc tịch nước ngoài vận chuyển hàng hóa container ở tuyến nội địa.
'Bay hơi' gần 1.000 tỷ đồng trong tháng 11 nhưng tài sản của ông chủ Vingroup vẫn gấp hơn 3 lần so với người đứng thứ hai là bầu Đức. Chủ tịch Phát Đạt là người duy nhất có tài sản tăng gần 100 tỷ đồng.
Luôn nói thẳng và đề cao tính hiệu quả trong công việc, Trương Đình Anh gây tranh cãi cả trong lẫn ngoài công ty cũng vì những đặc điểm này. Anh rời chức CEO khi giấc mơ đưa FPT lọt vào Top 500 của Forbes mới được khởi động.
“Tài sản xấu trong ngân hàng có thể ví như những que kem, càng để lâu, càng tan chảy. Do vậy, khi đã nhận ra tình trạng nợ xấu đang trở nên nguy hiểm, như que kem ra khỏi ngăn lạnh, thì phải hành động ngay”, ông Keith Pogson, Giám đốc Dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ernst & Young chia sẻ.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Bloomberg hôm 28/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố lạm phát năm tới sẽ xuống 6%, dòng vốn nước ngoài tăng mạnh trở lại, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp lành mạnh hơn sau tái cấu trúc.
Dự kiến chi tới 42 tỷ đồng cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhưng Eximbank sẽ thực chi chỉ hơn 20 tỷ đồng vì lợi nhuận năm 2012 giảm rất mạnh so với kế hoạch.
Trong vụ án buôn lậu 422.000 lít xăng A92 mà Cục điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa khởi tố vụ án, quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Xăng dầu Hàng không miền Bắc (thuộc Vinapco) Nguyễn Hải Triều vừa là người môi giới đối với phía Trung Quốc, vừa được giao nhiệm vụ giám sát hàng lên biên giới. Ông Triều nói gì về việc này?
Đã có những áp lực về việc cần giảm tiếp lãi suất. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình giảm lãi suất vừa qua và đòi hỏi giữ vững ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát thì câu hỏi đặt ra là giảm lãi suất lợi trước mặt không bằng hại lâu dài.
Liệu có diễn ra kịch bản: Doanh nghiệp thổi phồng giá trị tài sản, đem thế chấp ngân hàng vay vốn, rút tiền về sân sau và sau đó tuyên bố mất khả năng chi trả, để lại “cục nợ” cho chính ngân hàng cho vay?
Theo Thạc sĩ Phạm Tuấn Anh, mức phí mà NHNN đưa ra không phải là quá cao tuy nhiên vẫn chưa có sự hướng dẫn cụ thể cho người dân về cách tính phí dựa trên giá nào, thời điểm nào, ...?
Đã xuất hiện những câu chuyện kỳ lạ về việc mua DN với 1 USD tại Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau những thương vụ đó là những âm mưu bí ẩn nhằm trục lợi mà rất ít người hiểu được.
Công ty quản lý quỹ VinaCapital đang rao bán cổ phần trong Metropole Hà Nội, một trong những khách sạn nổi tiếng nhất tại Việt Nam, báo Financial Times cho biết. Động thái này của VinaCapital diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tại Việt Nam đi xuống.
Theo đại diện Cty Xăng dầu hàng không (Vinapco), nơi đang bị cơ quan điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan cáo buộc lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất để buôn lậu xăng dầu, thì đó chỉ là hành vi sai phạm mang tính cá nhân, chứ không phải chủ trương của Vinapco. Sự thật có phải như vậy?
Thái Việt Trường, giám đốc sáng tạo một công ty thời trang đa quốc gia Hàn Quốc, là anh chàng teen gốc Việt sinh năm 1993. Vốn lận lưng của Trường là kinh nghiệm của những ngày vào đời sớm và một đam mê cho con đường thời trang.
Không còn cá biệt một vài doanh nghiệp (DN) bỏ trốn như trước đây, tại TP.HCM, Đồng Nai... hiện số DN có vốn nước ngoài (FDI) bỗng dưng “mất tích” đang có hướng tăng mạnh.
Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định, có thể một phần nguồn vốn mà Tập đoàn Dầu khí Thái Lan - PTT đầu tư vào dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội là từ các doanh nghiệp Trung Quốc.
Tiến sĩ Patrick Dixon, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu và tư vấn xu thế toàn cầu Globalchange, một trong những “bộ óc” quản trị hàng đầu thế giới đương đại cho rằng Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong những năm tới.