Cập nhật SEA Games 27 (16/12): Đua xe nhầm đường vẫn đoạt HC Vàng

Thứ hai, 16/12/2013, 14:07
Tính đến 13h00 ngày hôm nay (16/11), đoàn TTVN có tổng cộng 40 HCV, 34 HCB và 41 HCĐ hơn chủ nhà Myanmar 1 HCV (39 HCV, 36 HCB và 39 HCĐ) để vươn lên xếp thứ 2 sau đoàn Thái Lan (50 HCV, 42 HCB và 44 HCĐ) trên bảng tổng sắp..

13h45: Trận  chung kết bóng chuyền nữ giữa ĐT Việt Nam và đội bóng mạnh nhất khu vực - Thái Lan.

13h40: Lực sĩ Trần Văn Hóa giành HCB ở hạng cân 94kg môn cử tạ với mức tổng cử 345kg. HCV thuộc về VĐV của Thái Lan sau khi đạt mức tổng cử 352kg, đại diện của Malaysia giành HCĐ.

Tính đến 13h00 ngày hôm nay (16/11), đoàn TTVN có tổng cộng 40 HCV, 34 HCB và 41 HCĐ hơn chủ nhà Myanmar 1 HCV (39 HCV, 36 HCB và 39 HCĐ) để vươn lên xếp thứ 2 sau đoàn Thái Lan (50 HCV, 42 HCB và 44 HCĐ) trên bảng tổng sắp..

12h55: Đội tuyển cầu mây nữ giành HCĐ sau khi thất bại trước Myanmar ở bán kết nội dung regu. Ở nội dung này, tuyển Thái Lan đã đoạt HCV sau khi đánh bại chủ nhà Myanmar trong trận chung kết.

12h30:  Bốn cua-rơ gồm Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thanh Tâm dù bị nhầm đường sau khi xuất phát, nhưng vẫn xuất sắc cán đích sớm hơn đội Thái Lan và Indonesia qua đó mang về HCV đầu tiên cho đội tuyển đua xe đạp Việt Nam ở SEA Games 27.

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam, Tiến Minh
Lê Thị An và Trần Thị Sâm xuất sắc giành HCV rowing. Ảnh: SN

12h10:  Hai tay chèo Lê Thị An và Trần Thị Sâm cũng mang tin vui cho đoàn TTVN khi giành HCV ở môn rowing nội dung đôi nữ hạng nhẹ một mái chèo, sau khi vượt qua 2 VĐV của đội chủ nhà Myanmar.

11h35:  VĐV Nguyễn Tiến Cương xuất sắc vượt qua đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết nội dung 50m cung 3 dây với điểm số 138-136 qua đó giành HCV thứ 38 cho đoàn TTVN.

11h09:Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hài đoạt HC Bạc ở nội dung thuyền đôi mái chèo đôi nữ hạng nhẹ. Về nhất là bộ đôi người Indonesia.

10h45: Đặng Văn Tuấn về cuối cùng ở môn rowing nội dung đơn nam hạng nhẹ hai chèo. Cũng ở môn này, trong sáng nay Việt Nam thi đấu ở bốn nội dung khác nhau.

10h20: Ánh Viên dễ dàng vượt qua vòng loại 200 m bướm nữ. Cũng ở nội dung này,  Nguyễn Thị Kim Tuyến cán đích thứ sáu nên cũng giành quyền vào đấu chung kết. Ánh Viên cũng được vào thẳng chung kết 200 m tự do.

10h15:Phan Lâm Yến đứng thứ ba và  Phan Gia Mẫn thứ tư ở vòng loại nội dung bơi 200 m bướm nam. Cả hai nhờ đó cùng giành quyền vào chung kết diễn ra chiều tối nay.

10h00: Kình ngư Hoàng Quý Phước lọt vào chung kết nội dung 200m tự do nam. Tuy nhiên người đồng đội của anh - Phạm Thanh Nguyện - chỉ về thứ chín và bị loại.

9h50: Trần Tâm Nguyệnvượt qua vòng loại nội dung 50m tự do nữ, sau khi cán đích ở vị trí thứ sáu.

9h40: Nữ VĐV  Phạm Thị Bình đã giải cơn khát  HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam sau khi về nhất ở nội dung marathon. Đây cũng là HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 27 và cũng là HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay của đoàn TTVN.

Thư SEA Games, Nay Pyi Taw, 27, TTVN, HCV, U23 Việt Nam, Tiến Minh

Phạm Thị Bình không đi giày khi chạy

Thời gian mà Phạm Thị Bình cán đích là 2 giờ 46 phút 03 giây. Với thời gian này, VĐV người Quảng Ngãi đã vượt qua thành tích của chính mình (HCĐ) ở SEA Games 26 là 2 giờ 48 phút 43 giây. Đặc biệt, cô là một VĐV bị suy tim và chinh phục cự ly marathon bằng đôi chân trần.

Tính hết ngày thi đấu hôm qua (15/12), Đoàn TTVN đã giành được tổng cộng 36 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ, tạm thời xếp thứ 3 sau đoàn Thái Lan (45 HCV, 41 HCB và 40 HCĐ) và đoàn chủ nhà Myanmar (38 HCV, 31 HCB và 35 HCĐ) trên bảng tổng sắp. 

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 16/12

1. Rowing:Từ 10h00 - 12h30

- M1x Đặng Văn Tuấn - Chung kết

- LW2x Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài - Chung kết

- LM2x Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Thùy - Chung kết

- LW2- Lê Thị An, Trần Thị Sâm - Chung kết

- LM4- Nguyễn Đình Huy, Đường Thanh Bình, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh

2. Cử tạ:12h00

- 94kg Trần Văn Hóa - Chung kết

3. Bắn súng:09:00-09:50

25m súng ngắn thể thao nữ: Lê Ngọc Mai, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung

4. Bi sắt:Từ 8h30 - 18h00

- Kỹ thuật nam Nguyễn Văn Quang

- Kỹ thuật nữ Nguyễn Thị Thi

- Đôi nam nữ Võ Tân Xuân, Cao Thanh Lan Anh

5. Cầu mây:9h00 - 10h00

- Regu nữ: MYANMAR - VIỆT NAM

6. Bắn cung:9h40 - 17h00

- 70m nữ cung 1 dây: Lộc Thị Đào - Tranh huy chương đồng

- 50m cung 3 dây: Nguyễn Tiến Cương - Tranh huy chương vàng

- Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây: Đào Trọng Kiên, Lộc Thị Đào

- Đồng đội hỗn hợp cung 3 dây: Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Thị Kim Anh

7. Bóng chuyền nữ:10h00

VIỆT NAM - THÁI LAN (Chung kết)

8. Bóng đá nữ:

- 16h00: Thái Lan - Lào

- 19h15: Malaysia - Đông Timor

9. Bóng đá nam:

- 16h00: Indonesia U23 - Myanmar U23

- 19h15: Thái Lan U23 - Campuchia U23

10. Hockey:16h00

VIỆT NAM - MYANMAR

11. Golf:7h00 - 16h00

- Đơn nam Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

- Đơn nữ Ngô Bảo Nghi

12. Cờ nhanh 960 độ:9h00 - 20h00

- Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Dương Thế Anh

13. Xe đạp:9h00

- 100km đồng đội tính giờ Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Thanh Tâm, Trịnh Đức Tâm - Chung kết

14. Bơi:9h00 - 18h00

- 400m hỗn hợp nữ Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên

- 200m tự do nam Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện

- 50m tự do nữ Trần Tâm Nguyện

- 200m bướm nam Phan Lam Yên, Phan Gia Mẫn

- 200m bướm nữ Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến

- 4x100m hỗn hợp nam Huỳnh Thế Vỹ, Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện, Trần Duy Khôi

Chung kết các nội dung diễn ra lúc 18h00.

15. Billiard:

- 10h00, đôi English: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hoài Nam gặp Thái Lan

- 13h00, Pool 9 bi nam: Nguyễn Phương Thảo gặp Indonesia

16. Điền kinh:

- 06h15, marathon nữ: Phạm Thị Bình - Chung kết

- 14h00, nhảy sào nam: Vũ Văn Huyện - Chung kết

- 14h45, 4x100m tiếp sức nữ: Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, Mai Thị Phượng, Đỗ Thị Quyên - Chung kết

- 15h00, 800m nam: Dương Văn Thái - Vòng loại

- 15h30, 800m nữ: Vũ Thị Ly, Đỗ Thị Thảo - Vòng loại.

17. Kempo: 9h00, Họp kỹ thuật

Theo VNN/VNE

Các tin cũ hơn