Những tuyên ngôn vĩnh cửu của Di Stefano

Thứ ba, 08/07/2014, 10:11
Sinh thời, từng lời ông Alfredo Di Stefano nói ra đều được cả thế giới đón nhận với tất cả sự kính nể và tôn trọng. Ông luôn giữ thái độ bình tĩnh nhưng không kém phần hóm hỉnh.

Dưới đây là một vài những phát biểu nổi tiếng của ông:

- "Không có cầu thủ nào có thể tuyệt vời bằng một tập thể”

- “Ông muốn làm gì nếu như không còn là một cầu thủ nữa?” “ Tái xuất trở lại làm một cầu thủ”.

- "Trên tất cả, tôi nghĩ mình là một công nhân”

- "Thật hài hước khi có người nói rằng Madrid là một đội bóng của chính phủ”

- "Trước đây, để vô địch cúp châu Âu, mọi thứ khó khăn hơn bây giờ tới 40 nghìn lần”

- "Ở Real Madrid, mọi người sẽ không thích những chiến thắng với lối chơi không thuyết phục”

- "Cuộc đời tôi là bóng đá. Nó cho tôi tất cả mọi thứ. Tất nhiên tôi cũng trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhưng những giây phút hạnh phúc thì nhiều hơn. Bóng đá là sự nghiệp của tôi và là nơi tôi có những người bạn thân nhất”

- "Raul là một anh chàng tuyệt vời. Cậu ấy luôn làm mọi thứ vì đội bóng. Cậu ấy còn là một gã khiêm tốn, một Madridista 100%”

- “Tôi chơi bóng cho đội bóng mà tôi yêu, và tôi giành chức vô địch. Nếu không phải những gì tôi thực sự yêu thích, mọi thứ sẽ vô nghĩa. Tôi làm những thứ tôi thích chứ không phải Tarzan”

- “Messi là cầu thủ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Tôi từng hy vọng cậu ấy sẽ khoác áo Madrid”

- “Nếu tôi là Zindane, tôi sẽ đập vỡ đầu Materazzi bằng chính cái đầu của mình”

Theo Tin Tức Online

Các tin cũ hơn