ĐT nữ việt Nam: Sau SEA Games là World Cup

Thứ hai, 28/08/2017, 10:40
Bước tới đỉnh vinh quang ở SEA Games 29 là thành công lớn với ĐT nữ Việt Nam. Cơ hội để thầy trò ông Mai Đức Chung lên một nấc thang mới là khá rộng mở. Cụ thể, World Cup từng được đánh giá là quá sức nhưng nay một lần nữa trong tầm với của ĐT nữ Việt Nam.

Nói thế là bởi, châu Á sẽ có 5 suất dự World Cup nữ 2019 tại Pháp. VCK châu Á 2018 tại Jordan cũng là vòng loại của sân chơi thế giới. Theo đó, 4 đội vào bán kết giải châu Á sẽ nghiễm nhiên giành 4 suất chính thức. Suất vớt còn lại là cuộc tranh tài giữa 2 đội đứng thứ ba sau vòng bảng. 4 suất trực tiếp khó thoát khỏi tay Nhật Bản, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc khi trình độ và đẳng cấp của 4 “đại tỷ” vượt trội so với phần còn lại.

Như vậy, suất thứ năm sẽ là cuộc chạy đua giữa Jordan, Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Trong 4 đội  này, Jordan và Philippines bị đánh giá thấp hơn nên đối thủ chính của Việt Nam vẫn là “ bại tướng” ở SEA Games 29 - Thái Lan.

Sau SEA Games 29, các cầu thủ sẽ trở về CLB để chuẩn bị cho lượt về giải VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017. Phải đến tháng 4 năm tới, VCK châu Á 2018 (từ ngày 7 đến 22/4/2018) mới diễn ra nên thời gian vẫn còn dài. Nhưng để giấc mơ World Cup trở thành sự thật thì  ĐT nữ Việt Nam phải được chuẩn bị chủ động, chu đáo, kỹ lưỡng và chất lượng.

Các tuyển thủ nữ tận hưởng niềm vui bên gia đình
Sau khi trở về từ Malaysia, các tuyển thủ của ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã trở về bên gia đình để nghỉ ngơi cũng như tận hưởng niềm vui của nhà vô địch SEA Games 29.
Như đã đề cập, với thành tích giành HCV, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã nhận số tiền thưởng lên đến gần 4 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn đối với các “cô gái vàng” Việt Nam.
Trung vệ Chương Thị Kiều chia sẻ rằng, nếu nhận được tiền thưởng thì sẽ gửi về cho gia đình và tự thưởng cho mình. Còn tiền vệ Thùy Trang cho biết, sẽ cố gắng dành dụm để lo cho gia đình khi mẹ cô đang bị bệnh nặng.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích