Đoạt HCV, Nguyễn Văn Lai tiết lộ "trò hề" từ BTC SEA Games

Thứ bảy, 26/08/2017, 18:24
Bỏ lại thất bại ở nội dung 10.000m nam (HCB), Nguyễn Văn Lai đã xuất sắc đoạt HCV ở nội dung 5.000m nam. Hồi SEA Games 28 – 2015, anh cũng từng giành HCV ở nội dung này. Chia sẻ với báo chí, Nguyễn Văn Lai đã tiết lộ một sự thật lạ lùng từ BTC SEA Games 29.

Nguyễn Văn Lai chỉ đứng thứ hai ở nội dung chạy 10.000m, sau kình địch Agus Prayogo của Indonesia. Chiều nay, khi bước vào nội dung 5.000m nam, anh quyết tâm phục thù. Và Nguyễn Văn Lai đã làm được khi về nhất với thành tích 14 phút 55 giây 15, qua đó đoạt HCV. HCB là VĐV chủ nhà Krishnan (14 phút 57 giây 43). Agus Prayogo – VĐV người Indonesia và đã đánh bại Lai ở nội dung 10.000m hôm qua, chỉ đoạt HCĐ (15 phút 01 giây 80).

Trả lời báo chí sau khi giành HCV 5.000m nam SEA Games 29, Lai tỏ ra vô cùng hạnh phúc: "Ban tổ chức đã chơi khó chúng ta khi bố trí lịch thi đấu nội dung 10.000m và 5.000m quá gần nhau. Tôi năm nay cũng đã 32 tuổi và rất may là kịp phục hồi để giành HCV ngày hôm nay.

Trước giới truyền thông, Lai còn tiết lộ một sự thật lạ lùng từ cách làm của Ban tổ chức: "Hôm qua, VĐV Indoensia Agus giành HCV 10.000m thì họ không kiểm tra doping. Tôi chỉ giành HCB mà họ lại kiểm tra doping tôi để gây ức chế”.

Trước câu hỏi của báo chí về việc có nghĩ tới một kỳ SEA Games nữa hay không? Lai đáp: "Tôi tin mình còn đủ sức khỏe để thi đấu thêm 1 kỳ SEA Games nữa. Việc học của tôi tại Đại học Thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng sắp xong rồi, chỉ còn vài môn thi nữa thôi. Giờ tôi chỉ muốn toàn tâm cống hiến cho gia đình và thể thao".

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn