Vé chung kết AFF Cup tại Mỹ Đình có giá từ 200.000 đến 600.000 đồng

Thứ bảy, 08/12/2018, 11:28
LĐBĐ Việt Nam (VFF), sáng nay 8/12, thông báo về cách thức bán online vé trận Việt Nam - Malaysia ở lượt về chung kết.

Trận đấu diễn ra lúc 19h30 thứ Bảy 15/12. Vé xem trận này có bốn mệnh giá, gồm 200.000, 350.000, 500.000 và 600.000 đồng, sẽ được VFF bán qua hai kênh: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn. Thời điểm mở bán là 10h ngày thứ Hai 10/12, và kết thúc vào lúc 10h ngày 11/12.

Nhưng khác với khi bán online vé trận bán kết lượt về, lần này, VFF sẽ mở bán thành bốn đợt, vào lúc 10h, 16h, 22h ngày 10/12, và 10h ngày 11/12. Ngay sau khi hết vé mỗi đợt, VFF sẽ có thông báo cụ thể. Người hâm mộ chỉ được đăng ký mua tối đa hai vé cùng mệnh giá cho mỗi lần đặt lệnh, thay vì bốn vé như trận bán kết lượt về.

VFF cho rằng phương thức phát hành online sẽ giúp đông người hâm mộ có cơ hội mua vé hơn là bán tại quầy.

"Những thay đổi này nhằm giúp quá trình bán vé online diễn ra tốt hơn, và tăng số lượng người hâm mộ được mua vé", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh lý giải.

Tuy nhiên, VFF chưa nói rõ họ sẽ bán bao nhiêu vé qua hình thức online. Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 khán giả. Ở trận bán kết lượt đi, có 25.000 vé được phát hành trực tuyến, số còn lại được bán theo đường công văn.

Khi mua vé online, người hâm mộ có thể thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, thẻ tín dụng. Mỗi người chỉ được mua một lần, bằng cách khai báo số thẻ Chứng minh Nhân dân hoặc Căn cước Công dân.

Sau khi mua thành công, khách hàng có thể nhận theo hai cách dưới đây:

- Thứ nhất, chuyển trực tiếp qua dịch vụ bưu chính cho khách hàng có địa chỉ thuộc 12 quận nội thành Hà Nội, với điều kiện phải có thẻ Chứng minh Nhân dân hoặc thẻ Căn cước gốc để đối chiếu.

- Thứ hai, trả tại trụ sở VFF từ 9h đến 16h30 ngày 13/12, 14/12 cho những CĐV ngoại tỉnh hoặc không nhận qua chuyển phát.

Từ vòng bảng AFF Cup 2018, VFF đưa hệ thống bán vé online vào sử dụng. Bước đầu, cách phát hành trực tuyến này đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ và có ưu thế nhất định so với những cách bán vé truyền thống. "Phương thức này sẽ thay thế hình thức xếp hàng mua vé tại quầy như trước, nhằm giảm bớt hiện tượng tiêu cực, chen lấn, xô đẩy, gây hình ảnh phản cảm", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh từng nói.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích