Xuân Trường tăng giá gấp 4 lần sau khi đến Thái Lan

Thứ ba, 26/02/2019, 12:26
Việc chuyển tới Thái Lan khoác áo Buriram United theo dạng cho mượn từ HAGL giúp Xuân Trường vươn lên thành ngôi sao đắt giá thứ nhì của ĐT Việt Nam.

Theo cập nhật mới nhất của website định giá uy tín Transfermarkt, tiền vệ Lương Xuân Trường tăng giá gấp 4 lần từ 50.000 euro lên 200.000 euro. Đây là kết quả của vụ chuyển nhượng từ HAGL sang Buriram United cùng việc Trường có thành tích tốt trong màu áo ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019 diễn ra hồi đầu năm.

Với giá trị chuyển nhượng 200.000 euro, Xuân Trường là cầu thủ đắt giá thứ nhì ĐT Việt Nam, chỉ sau Đặng Văn Lâm - người được định giá 300.000 euro khi chuyển sang Muangthong United từ CLB Hải Phòng.

Xuân Trường được định giá 200.000 euro. Ảnh: Transfermarkt.

Có 2 cầu thủ khác của ĐT Việt Nam được Transfermarkt định giá chuyển nhượng bên cạnh Văn Lâm và Xuân Trường là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (100.000 euro) và Nguyễn Công Phượng (150.000 euro).

Trọng Hoàng chưa có biến động giá, trong khi Công Phượng sau 2 bàn ở Asian Cup 2019 vào lưới ĐT Iraq và Jordan tăng giá từ 25.000 euro lên 150.000 euro trong lần thay đổi vào hồi cuối tháng 1.

Xuân Trường sau khi chuyển tới Buriram United đã có 2 trận ra mắt CLB mới đều không thành công. Tiền vệ ĐT Việt Nam mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua trong trận giao hữa hòa 1-1 giữa Buriram và Nakhon Rachatsima.

Tới trận ra quân tại Thái League gặp kình địch Chonburi, Xuân Trường bị thay ra sau 52 phút dù chơi tốt trong thời gian trước đó. Buriram chỉ có trận hòa 2-2 trước Chonburi dù kết thúc trận đấu với 2 người nhiều hơn đối thủ.

Báo chí Thái Lan chấm điểm Xuân Trường thấp nhất trong số các cầu thủ Buriram. Đặng Văn Lâm cũng không ra mắt suôn sẻ với Muangthong United. Thủ thành số một của ĐT Việt Nam chơi hay nhưng không cứu nổi Muangthong khỏi trận thua 0-1 trước Parachuap.

Theo Zing

Các tin cũ hơn