Tuyển Việt Nam cần Xuân Trường cho trận gặp Yemen

Thứ tư, 16/01/2019, 16:07
Trước trận Việt Nam gặp Yemen diễn ra tối 16/1, cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng tin rằng thầy Park Hang-seo sẽ đưa Lương Xuân Trường trở lại đội hình xuất phát.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup 2019 gặp Yemen, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo và các học trò buộc phải thắng - thậm chí là tỷ số đậm 3-0 trở lên để đảm bảo khả năng đi tiếp. Vì điều này, tuyển Việt Nam nhiều khả năng xuất phát với đội hình thiên về tấn công.

Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng khẳng định HLV Park Hang-seo rất cần mẫu tiền vệ như Xuân Trường ở trận đấu này. Với cá nhân Xuân Trường, đây là cơ hội không thể tốt hơn để tiền vệ của câu lạc bộ HAGL chứng tỏ phẩm chất hiếm có trong đội hình tuyển Việt Nam.

Xuân Trường là tiền vệ có khả năng chuyền bóng tốt nhất ở tuyển Việt Nam.

"Cờ" đã đến tay Xuân Trường

Ở trận ra quân gặp Iraq, Xuân Trường bất ngờ được HLV Park xếp đá chính sau thời gian mất vị trí vào tay các đồng đội khác tại AFF Cup 2018. Tiền vệ 23 tuổi thi đấu khá tốt ở hàng tiền vệ, sau đó rời sân vì tuyển Việt Nam cần thay đổi cách chơi. Ở trận tiếp theo gặp Iran, Xuân Trường dự bị vì thầy Park ưu tiên lối đá phòng ngự hơn.

Nhận định cùng PV trước trận Yemen, Quốc Vượng bày tỏ: “Tôi nghĩ chắc chắn Xuân Trường được HLV Park đưa trở lại đội hình xuất phát. Tuyển Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc chiến thắng, nên buộc dồn lên tấn công. Và ở thế trận như vậy, sẽ rất bất ngờ nếu Xuân Trường không có cơ hội thi đấu.”

Anh đánh giá: “So với các tiền vệ của tuyển Việt Nam lúc này, Xuân Trường vẫn sở hữu nhiều phẩm chất đặc biệt. Cậu ấy rất giỏi ở những pha chuyền dài, khiến hàng thủ đối phương bất ngờ. Xu hướng của Xuân Trường luôn tiến lên phía trước, nên mỗi khi bóng qua chân cậu ấy đều mang yếu tố tấn công trực diện hơn.”

Theo Quốc Vượng, Xuân Trường chưa phát huy hết khả năng ở trận gặp Iraq vì tuyển Việt Nam chủ động phòng ngự phản công và không có nhiều cơ hội cầm bóng. So với Iraq và Iran, Yemen là đối thủ dưới tầm và thầy Park đủ lực áp dụng cách chơi tấn công chủ động. Một khi được giải phóng vai trò phòng ngự, đôi chân của Xuân Trường sẽ rất đáng sợ.

Xuân Trường thường xuyên tung những đường chuyền trực diện về phía hàng thủ đối phương.

“Nếu đối thủ áp sát quá nhanh, Xuân Trường khó lòng chơi bóng vì điểm yếu nằm ở tốc độ, thể lực và hỗ trợ phòng ngự. Tuyển Việt Nam sẽ kiểm soát thế trận vào đêm nay vì đẳng cấp cao hơn Yemen. Như vậy, nhiệm vụ chính của Xuân Trường là thu hồi bóng và triển khai ý tưởng tấn công cho đội nhà. Đây là thời cơ rất tốt để Xuân Trường chứng tỏ giá trị”, Quốc Vượng nhấn mạnh.

Nói về vị trí sẽ đá cặp cùng Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ, Quốc Vượng dự đoán: “Ngoài Xuân Trường, thầy Park còn 4 phương án có thể chơi tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng, Huy Dùng, Đức Huy và Minh Vương. Theo tôi, Huy Hùng sẽ đá cặp cùng Xuân Trường vì cậu ấy mạnh về thể lực, giỏi thu hồi bóng và luôn sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự.”

"Trên lý thuyết, bộ đôi Xuân Trường - Huy Hùng khi thi đấu cùng hứa hẹn bổ trợ rất tốt cho nhau. Tuyển Yemen vượt trội chúng ta ở lối chơi thể lực. Vì thế, khả năng phòng ngự của Huy Hùng sẽ giúp tuyến giữa Việt Nam được đảm bảo. Nếu quá chú trọng khâu tấn công, tuyển Việt Nam dễ dính đòn hồi mã thương từ Yemen", Quốc Vượng phân tích thêm.

Chờ đợi sự kết hợp của nhân tố HAGL

Ngoài khu vực tiền vệ trung tâm, tiền đạo cắm là vị trí HLV Park Hang-seo đang nắm trong tay nhiều sự lựa chọn. Ngoài Nguyễn Công Phượng đã đá chính trước Iraq và Iran, tuyển Việt Nam có thể sử dụng Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh và thậm chí là Nguyễn Văn Toàn cho 90 phút với Yemen.

Theo Quốc Vượng, trong trường hợp Xuân Trường đá chính, thầy Park càng có cơ sở để tiếp tục đặt niềm tin vào Công Phượng. Cả hai là đồng đội tại HAGL nên rất hiểu nhau. Đơn cử như trận Việt Nam gặp Iraq, Xuân Trường và Công Phượng có tình huống phối hợp đẹp mắt ở hiệp hai. Công Phượng có thể nâng tỷ số 3-1 cho đội nhà nếu tận dụng được cơ hội.

Tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Yemen.

“Những đường chuyền sệt xộc thẳng vào hàng thủ đối phương của Xuân Trường luôn rất đáng sợ. Vì vậy, chúng ta cần mẫu tiền đạo luôn nắm bắt ý tưởng của Xuân Trường để di chuyển thật thông minh. Cả Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng và Đức Chinh đều là sự lựa chọn tốt. Nhưng tôi chọn Công Phượng vì cậu ấy có sự liên kết tốt với hàng tiền vệ”, Quốc Vượng nhận xét.

Nhìn vào cục diện các đội xếp thứ ba tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 trước Yemen cũng có khả năng lớn vượt qua vòng bảng. Dẫu vậy, Quốc Vượng kỳ vọng thầy trò HLV Park sẽ chơi tấn công dồn dập Yemen để thắng thật thuyết phục.

“Hai trận đã qua, tuyển Việt Nam phải phòng ngự chủ động vì đối thủ quá mạnh. Thế nên tôi hy vọng Xuân Trường và các đồng đội sẽ chơi tấn công rực lửa trước Yemen. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, toàn đội cần đẩy mạnh về phần sân đối phương để ghi bàn thắng sớm. Nếu không ghi bàn cho đến phút 20, tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều áp lực”, Quốc Vượng kết luận.

Lúc này, thầy trò HLV Park đã loại 1 đối thủ ở bảng C vì Palestine và Syria không thắng. Trước khi chạm trán Yemen, tuyển Việt Nam biết được số phận của các đội tại bảng C. Trong trường hợp Kyrgyzstan và Philippines hòa nhau ở trận quyết đấu, tuyển Việt Nam chỉ cần thắng Yemen 1-0 là chắc suất đi tiếp.

Trận đấu giữa Việt Nam - Yemen diễn ra vào lúc 23h hôm nay 16/1. Cùng thời điểm đó, tuyển Iran và Iraq sẽ chạm mặt để phân định ngôi dẫn đầu của bảng D.

Theo Zing

Các tin cũ hơn