Filip Nguyễn chơi tuyệt hay ngày thầy Park đi gặp Alex Đặng

Thứ ba, 07/05/2019, 10:44
Không có sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo, Filip Nguyễn vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao, giúp Slovan Liberec giữ sạch lưới trước đội đầu bảng Slavia Praha hôm 5/5.

Sau 30 vòng đấu, Czech First League 2019 đã bước vào giai đoạn quyết định. 6 đội bóng dẫn đầu sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với nhau để cùng tìm ra nhà vô địch. Ngay tại vòng đầu tiên của giai đoạn Championship Round, Slovan Liberec của Filip Nguyễn đã phải gặp đội đầu bảng đồng thời là đương kim Á quân Slavia Praha.

Filip Nguyễn chơi rất hay trong màu áo Slovan Liberec dù HLV Park Hang-seo không tới CH Czech trong chuyến đi lần này.

Với Slovan Liberec, đây là trận đấu rất quan trọng ảnh hưởng lớn tới cuộc đua giành vé dự Europa League mùa sau. Với Filip Nguyễn, đây là dịp để anh nâng cao vị thế trong mắt người Czech vì bên kia chiến tuyến, Slavia cũng sở hữu thủ thành tuyển quốc gia Ondrej Kolar. Dù HLV Park Hang-seo không thể tới CH Czech trong chuyến đi châu Âu lần này, Nguyễn cũng hiểu rằng mọi hành động của anh đang nhận được sự chú ý lớn từ Việt Nam.

Trước hơn 7.000 khán giả, Filip Nguyễn đã không khiến ai phải thất vọng. Slavia là đội làm chủ trận đấu, cầm bóng tới 66%, tung ra 6 cú dứt điểm so với 2 lần của Slovan. Đội đầu bảng Czech First League thực hiện tới 19 quả phạt và liên tục tạo ra những đợt hãm thành.

Nhưng với tất cả sự chênh lệch ấy, Slavia vẫn không thể xuyên thủng mành lưới Filip Nguyễn. Thủ môn mang dòng máu Việt Nam chơi ổn định suốt 90 phút, buộc đối thủ phải chia điểm trong một trận cầu không có bàn thắng.

Thống kê cho thấy Slavia Praha hoàn toàn làm chủ trận đấu nhưng không thể xuyên thủng mảnh lưới Filip Nguyễn. (Ảnh: soccerway).

Phong độ đỉnh cao của Filip Nguyễn giúp Slovan Liberec lần đầu tiên có điểm sau chuỗi 4 trận toàn hòa và thua trước Slavia Praha hùng mạnh.

Trước đó, trong một trao đổi với Zing.vn, Filip Nguyễn cho biết anh khá buồn khi HLV Park Hang-seo không sang CH Czech lần này. Chuyến đi châu Âu lần này của ông Park chỉ tập trung vào Alexander Đặng ở Na Uy. Tối 5/5, khi Filip Nguyễn cùng các đồng đội đối đầu Slavia Praha, ông Park cũng đang có mặt tại Na Uy xem Nest-Sotra của Alex Đặng đấu Sandefjord ở giải First Division.

Dù vậy, Filip Nguyễn có thể tạm yên tâm. HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ có thêm các chuyến đi châu Âu trong thời gian tới. Mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển là vòng loại World Cup 2022 sẽ chỉ tới vào tháng 9. Ông Park vẫn còn thời gian theo dõi các cầu thủ Việt kiều và sẽ không bỏ qua những người đủ tiêu chuẩn cho đội tuyển Việt Nam.

Hàng thủ Slovan Liberec mới để lọt lưới 28 bàn từ đầu mùa, mạnh ngang ngửa với đội nhì bảng Viktoria Plzen. Đấy là lý do Filip Nguyễn đang được người Czech dành nhiều sự quan tâm. (Ảnh: sofascore.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích