USD 'chợ đen' loạn giá

Thứ năm, 19/03/2015, 06:31
Tiếp tục cơn “sốt” của tỷ giá trong những ngày qua, sáng 18/3, giá USD giao dịch tại các ngân hàng đã chững lại nhưng vẫn tăng so với ngày trước đó.
Giá USD "chợ đen" đang tăng liên tục - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) lúc đầu giờ sáng 18/3 báo giá USD ở mức 21.440 đồng (mua vào) và 21.500 đồng (bán ra). Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) niêm yết giá USD ở các mức tương ứng lần lượt là 21.420 đồng và 21.500 đồng/USD.

Sức ép đồng USD tăng giá nhìn thấy rõ nhất tại các “chợ đen” ngoại tệ của Hà Nội. Mặc dù bị cấm giao dịch, và có thể bị tịch thu, xử phạt bất cứ lúc nào nhưng cả con phố Hà Trung (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) không khí "nóng bỏng" bao trùm. Đường dây thoại liên tục báo bận khi ông chủ các tiệm vàng luôn lăm le, thường trực điện thoại trên tay để cập nhật giá. Đầu giờ sáng 18/3, một số điểm giao dịch thông báo ở mức 21.780 - 21.790 đồng (mua vào) và 21.810 - 21.820 đồng (bán ra).

So với hôm 17/3, giá USD tự do hiện tăng thêm 40 đồng. Từ đầu tuần tới nay, giá USD tự do tăng 60 đồng, nâng tổng mức tăng trong 10 ngày lên 140 đồng.

“Bán USD, mua euro hả em. Vào đây anh đảm bảo giá tốt”, nhân viên của tiệm vàng M.Q (phố Hà Trung) không e ngại mời chào. Cửa hàng này báo giá USD mua vào 21.650 đồng, bán ra 21.850 đồng/USD. “Em cần bao nhiêu cũng có, không phải nghĩ nhiều làm gì”, ông chủ cửa hàng tay cầm điện thoại, miệng vẫn câu kéo khách. Tiếng máy chạy tiền kêu ro ro liên hồi, khách ra vào tấp nập, gây tắc nghẽn cả khu phố.

Không "nóng" bằng Hà Trung, nhưng tại các phố khác như Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Đội Cấn (quận Ba Đình), lượng khách giao dịch cũng tăng lên mạnh.

Tại tiệm vàng Huy Thành (Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội), nhân viên cửa hàng này báo giá mua vào lên tới 21.700 USD và bán ra lên tới gần 22.000 đồng/USD. “Vàng xuống, euro xuống còn USD hôm nay tăng mạnh lắm. Em muốn mua USD thì để chị báo người mang xuống”, nhân viên cửa hàng này nói.

Theo Thanh Niên

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn