Trái cây, hoa tươi cắt cành và thực phẩm tăng giá

Chủ nhật, 07/02/2016, 10:18
Đến chiều 6/2 (28 tháng Chạp), tại các chợ, siêu thị của TP.HCM, người đi mua sắm Tết khá đông, chủ yếu mua thực phẩm và hoa tươi, trái cây.
Một gian hàng bán trái cây cúng Tết.

Trong khi đó, tại các chợ hoa Tết, sức mua vẫn yếu. Ngay từ sáng nay, người tiêu dùng đổ về các chợ truyền thống, siêu thị của thành phố Hồ Chí Minh để mua sắm Tết khá đông. Tuy giá tại các siêu thị khá ổn định, nhưng giá các loại trái cây, hoa tươi ở các chợ truyền thống đã tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Cụ thể giá hoa cúc từ 20.000 đồng tăng lên 40.000 đồng/bó, cát tường từ 25.000 tăng lên 50.000/bó, cẩm chướng 30.000 tăng lên 80.000 /bó. Riêng các loại trái cây để bày mâm ngũ quả có giá rất cao: mãng cầu 60.000/kg, xoài xanh 60.000/kg, dừa 15.000/trái… Thực phẩm thiết yếu cũng đã tăng nhẹ: cá lóc từ 70.000 tăng lên 120.000/kg, bắp bò từ 180.000 tăng lên 250.000 đồng/kg.

Chị Trần Thiên Kim đang mua sắm ở chợ Vườn Chuối, Quận 3 cho biết: “Hoa cát tường bình thường em mua 25-30.000 đồng là đẹp thì hôm nay 50- 70.000 đồng. Trái cây thì cũng tăng nhiều. Công việc bận rộn quá nên em cũng không có thời gian đi chọn lựa chỗ rẽ hơn. Với lại mình trưng chỉ có một lần nên cố chấp nhận dù biết là mắc”.

Trong khi đó, tại các chợ hoa Tết, các loại hoa truyền thống như mai, cúc…đã nở bung do thời tiết nắng nóng nhưng sức mua yếu. Người bán hoa trông chờ vào sáng 29 Tết, lượng người mua sẽ tăng lên

Theo VOV

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích