Chênh lệch mua bán vàng thu hẹp mạnh

Thứ tư, 20/07/2016, 11:21
Chiều bán giảm trong khi mua vào tăng mạnh đã giúp biên độ mua vào bán ra của vàng miếng trong nước co về quanh 100.000 đồng mỗi lượng thay vì mức 200.000 đồng của ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bán vàng SJC hạ 30.000 đồng, xuống 36,72 triệu đồng trong buổi sáng. Cùng lúc, chiều mua điều chỉnh tăng tới 70.000 đồng, lên 36,62 triệu đồng. Diễn biến này giúp chênh lệch giữa hai chiều mua bán co hẹp còn 100.000 đồng, thay vì 200.000 đồng như ngày hôm qua.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng kéo giá mua và bán vàng SJC về gần hơn trong sáng nay. Chiều bán hiện ở 36,8 triệu đồng, cao hơn 300.000 đồng so với mua. Biên độ mua bán mấy ngày trước luôn duy trì mức cao 400.000-500.000 đồng.

chenh-lech-mua-ban-vang-thu-hep-manh

Giá vàng tăng giảm trái chiều trong sáng nay.

Đại diện một doanh nghiệp lý giải việc nới rộng khoảng cách chỉ được thực hiện trong những ngày giá biến động mạnh nhằm ngăn chặn rủi ro, còn trong bối cảnh giao dịch bình thường thì biên độ sẽ được co hẹp lại để kích thích mua bán.

Sự tăng giảm trái chiều của vàng miếng SJC diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế tăng nhẹ. Tính đến 8h50, giờ Hà Nội, mỗi ounce có giá 1.333 USD, tăng gần 2 USD so với mở cửa. Trước đó, chốt phiên Mỹ 19/7, mỗi USD đã tăng gần 4 USD.

Do sự điều chỉnh ngược chiều giúp chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới cũng thu hẹp phần nào. Sáng nay, độ vênh này dao động 730.000 đến 830.000 đồng thay vì trên một triệu đồng trước đó, theo chiều giá vàng trong nước cao hơn.

Tuần qua, giá vàng miếng SJC chủ yếu duy trì đi ngang và giằng co trong biên độ hẹp do giá thế giới không có lực hỗ trợ, mặt khác nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân cũng đã giảm nhiều so với đợt sóng vừa qua.

Theo Tập đoàn DOJI, có thể đây là giai đoạn chuyển giao khi giá vàng đã trụ vững ở ngưỡng cao trong một khoảng thời gian tương đối dài và đang di chuyển chậm lại để tìm kiếm hướng đi mới trong thời gian tới. "Vì vậy, số lượng khách tham gia khá trầm lắng, trong đó khách bán vàng ra chiếm 60% trên tổng số lượng giao dịch tại hệ thống", doanh nghiệp thông tin.

Trên thị trường ngoại hối, giá USD tăng nhẹ sáng nay. Theo đó, tại Vietcombank mỗi đôla Mỹ tăng 5 đồng, lên 22.265-22.335 đồng. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích