Cao điểm mua sắm Tết

Thứ bảy, 21/01/2017, 09:47
Trong khoảng 2 tuần qua sức mua trên thị trường đang tăng dần. Tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại luôn tấp nập khách hàng mua sắm Tết.

Đang vào cao điểm mua sắm Tết, sức mua tăng cao

Khách mua hàng không chỉ tiêu thụ cho gia đình mà còn có doanh nghiệp mua hàng để làm quà biếu. Cao điểm mua sắm Tết sẽ thường diễn ra từ ngày 23 tháng chạp. Dự kiến trong tuần giáp Tết này sức mua có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Đặc biệt một số mặt hàng như thịt heo, rau củ quả có thể tăng gấp 4 lần. Đại diện hệ thống siêu thị BigC cho biết: Không chỉ ở 2 trung tâm lớn là Hà Nội và TP.HCM mà tại các tỉnh thành khác sức mua cũng tăng mạnh vào tất cả các thời điểm trong ngày.

Cũng trong dịp này, BigC triển khai chương trình “Sẵn sàng vui Tết”, được áp dụng từ ngày 20 - 27.1 (30 Tết) với các mặt hàng như: chả lụa, giò thủ, thịt nguội, chân giò, xúc xích, chả que, lạp xưởng... được giảm giá từ 22 - 35%.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích