Mứt Tết bắt đầu tăng giá

Thứ hai, 04/02/2013, 16:36
Các quầy bánh mứt ở siêu thị, chợ TP.HCM nhộn nhịp hơn kể từ 23 tháng chạp âm lịch, khi người dân kéo nhau mua sắm Tết. Bánh kẹo, mứt gừng, dừa, khoai lang, môn... bán chạy nhất.

bánh mứt

Khu vực bánh mứt chật kín người mua, dù siêu thị đã tăng mạnh nguồn hàng so với ngày thường.

bánh mứt
Tại các chợ, không khí mua sắm bắt đầu rộn ràng, nhất là những mặt hàng đặc trưng ngày Tết. Theo nhiều tiểu thương, lượng bánh kẹo về chợ dồi dào, sức mua bắt đầu nhích lên, chứ không ảm đạm như những ngày trước.
bánh mứt
Tuy nhiên, nếu so với Tết năm ngoái, sức mua chưa bằng. "Tôi nhớ các năm trước, từ 23 tháng chạp, người người đổ về chợ, chật kín cả lối đi. Bán hàng tới tối mịt vẫn còn người mua. Còn hiện tại chỉ đắt khách vào ban ngày, nên khoảng sau 25 tháng chạp, tôi mới định mở cửa tới khuya", một tiểu thương chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh nói.
bánh mứt
Tại chợ Bà Chiểu, hạt bí khá đắt khách, giá hạt bí tăng 20.000 đồng so với ngày thường.
bánh mứt
Nho khô, nhãn nhục, mứt sen cũng tăng 10.000 đồng so với những ngày trước.
bánh mứt
Là loại mứt chủ đạo trong những ngày Tết, mứt dừa hiện có giá từ 100.000-120.000 đồng một kg.
bánh mứt
Mứt gừng Huế có giá 120.000 đồng một kg. Cùng với mứt dừa, mứt gừng bán chạy tại các chợ truyền thống cũng như siêu thị.
bánh mứt
Ngoài bánh mứt, nhiều người chọn thêm rau câu để mời khách trong những ngày Tết, giá khoảng 34.000-40.000 đồng một kg.
bánh mứt
Chocolate đồng tiền Thái giá dao động 50.000-55.000 đồng một hộp 180 gram. Loại này cũng được nhiều người tiêu dùng mua về trưng bày cùng mâm ngũ quả ngày Tết.
bánh mứt
Các món ăn chơi như: khô mực, khô bò giá tăng 10.000 đồng một kg, là loại "mồi" không thể thiếu trong nhà những ngày Tết để nhấm nháp với bia.
bánh mứt
Nhiều hàng hóa trong siêu thị TP.HCM giảm giá để kích thích sức mua. Chẳng hạn như, nước yến thùng 30 lon có giá 179.000 đồng nay giảm còn 159.000 đồng.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích