Chợ hoa xuân lưu động chật kín quãng đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi vào chiều 28 tết. Trước đây, khi chợ trung tâm đầu mối lớn nhất tỉnh chưa cháy, vào những ngày cuối năm hàng trăm hộ trồng hoa ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa mang hoa Lay ơn, hoa Cúc, hoa Ly...bán ở các tuyến đường xung quanh chợ. Do chợ trung tâm cháy hồi tháng 2/2012 nên dịp tết năm nay, họ mang hoa vào bán gần chợ hoa quả Gò Quán trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi.
|
Phiên chợ hoa tết kéo dài hơn 300 mét. |
|
Ôm hoa Cúc phân phối dọc khắp tuyến đường Quang Trung. |
|
Xe máy chở hoa ngược, xuôi tìm người mua. |
|
Xe đạp thồ nhiều loài hoa Cúc, Lay ơn. |
|
Bà mẹ quê chở hoa Cúc, Lay ơn từ làng hoa Nghĩa Hà lên TP Quảng Ngãi bán ngày cuối năm. |
Xe lôi chở hoa Cúc còn nguyên gốc lên phố bán tết. Trung bình mỗi bó có giá từ 60.000 đồng đến 150.000 đồng.
Lay ơn Đà Lạt đủ nhiều màu sắc còn nguyên gốc dựng thành từng bó bán trên đường phố. Mỗi bó hoa có giá cao, ít nhất 150.000 đồng nhưng vẫn thu hút nhiều người mua.
Cây liễu dùng để trang trí thêm sắc cho hoa cũng hút nhiều khách mua. Một bó liễu nhỏ có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng.
Theo nhiều người dân ở làng hoa Nghĩa Hà, trồng hoa ngoài vườn nhổ bán nguyên gốc vào dịp cuối năm hoặc đầu năm mới ít rủi ro hơn nhiều so với trồng hoa trong chậu. Dù giá cả có thấp hơn chút đỉnh nhưng bù lại có nhiều người mua nên có thu nhập khá, dư giả trang trải, mua sắm vui xuân, đón tết đầm ấm.
|
Rực rỡ sắc xuân giữa phố ngày cuối năm. |
Theo VnExpress