Giá vàng nhảy vọt, vượt xa 44 triệu đồng

Thứ tư, 06/03/2013, 10:14
Các doanh nghiệp trong nước bất ngờ thổi giá thêm 600.000 đồng mỗi lượng, giãn rộng khoảng cách với thị trường quốc tế.

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI bất ngờ đưa giá mua và bán vàng lên 44 - 44,15 triệu đồng, cao hơn 450.000 đến 500.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. Giá hạ nhiệt nhẹ sau đó nửa tiếng đồng hồ, nhưng chiều bán vẫn ở trên mức 44 triệu đồng. Niêm yết mua về 43,88 triệu đồng tính đến 8h46.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vẫn đang công bố giá thu mua ở 44 triệu đồng chẵn tính đến 8h53 sáng nay. Giá thu mua cao hơn 240.000 đồng so với bán, và tăng 690.000 đồng so với sáng qua.

Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết lúc 9h, giá mua - bán vàng SJC tại đây lần lượt ở 44,05 - 44,2 triệu đồng. So với cùng thời điểm hôm qua, giá tăng 580.000 đến 630.000 đồng.

giá vàng trong nước
Các doanh nghiệp thổi giá vàng tăng mạnh dù thị trường quốc tế vẫn ở quanh 1.578 USD như sáng qua.

Thị trường đang quay lại mốc cao cách đây hơn một tuần. Giá tăng trong khi vàng quốc tế sáng nay hầu như không đổi so với hôm qua. Sáng nay, mỗi ounce vàng giao dịch tại châu Á ở quanh 1.578 USD, tương đương trên 40 triệu đồng mỗi lượng.

Khoảng cách giá giữa vàng trong và ngoài nước lập tức vọt lên 4,1 triệu đồng sáng nay, so với 3,5 triệu đồng hôm qua. Giá vàng leo thang bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước vừa triển khai phiên đấu thầu mua bán vàng thử nghiệm chiều qua, và sắp sửa áp dụng biện pháp này để cân bằng giá giữa hai đầu.

Còn trong các ngân hàng thương mại, tỷ giá hạ nhiệt chút ít sau khi tăng mạnh hôm qua. Nếu như chiều qua, Vietcombank, BIDV. ACB cùng đưa chiều bán USD lên 21.020 đồng, thì sáng nay hạ về 20.970 đến 20.990 đồng.

Vietinbank đầu giờ sáng nay vẫn niêm yết chiều bán trên mốc 21.000 đồng, nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau hạ về 20.990 đồng ăn một đôla Mỹ. Đôla trên thị trường tự do ít thay đổi, với giá mua và bán ở 21.150 - 21.190 đồng.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn