Ngân hàng vét sạch vàng đấu thầu trước giờ G

Thứ ba, 25/06/2013, 18:59
Thời hạn 30/6 đến gần, các nhà băng chưa tất toán xong được Ngân hàng Nhà nước "nhắc nhở" phải cố gắng mua vàng đấu thầu.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 26.000 lượng vàng. Đây là phiên đấu thầu thứ 35, và chỉ còn 2 phiên nữa là đến 30/6, hạn chót để các ngân hàng thương mại tất toán số vàng đã huy động từ dân cư.

Giá sàn đưa ra là 38,5 triệu đồng. Với các nhà bán lẻ, đây không phải mức giá hấp dẫn vì gần bằng với niêm yết bán ra trên thị trường ở cùng thời điểm. Tuy nhiên, với các nhà ngân hàng chưa tất toán xong, với giá nào họ cũng phải mua vì giờ G đang đến gần.

đấu thầu vàng miếng
Trải qua 35 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bán được 34,2 tấn vàng. 

Trong số 10 đơn vị tham gia, 8 đơn vị đã trúng thầu, mua hết toàn bộ số lượng chào bán. Hai thành viên còn lại, đều là các nhà bán lẻ, không thành công vì đặt giá thấp hơn.

Các ngân hàng đã mạnh tay đặt giá cao, với giá trúng thầu cao nhất ở mức 38,63 triệu đồng. Để mua được, người tham gia phải đặt giá thấp nhất 38,57 triệu đồng. Theo một đại diện doanh nghiệp, hiện các ngân hàng lớn đã tất toán gần xong, chủ yếu còn tồn nhiều là các ngân hàng nhỏ. Tính đến ngày 19/6, giới nhà băng vẫn còn khoảng 4 tấn vàng cần tất toán.

Từ 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 35 phiên đấu thầu bán vàng miếng thành công với tổng khối lượng trúng đạt 891.000 lượng trên tổng số 978.000 lượng chào thầu.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn