Ca sĩ Đan Trường: Tôi PR bằng chuyện có thật!

Thứ năm, 27/12/2012, 10:27
Tôi PR cho chương trình mình bằng những gì có thật, đúng chuyên môn chứ không phải PR theo kiểu mặc đồ hiệu, ẵm chó đi event hay thậm chí là sinh em bé ngày nào cũng leo lên báo….thì đâu có gì ngại

- Trong thời điểm âm nhạc lẫn kinh tế giai đoạn khủng hoảng, Đan Trường đầu tư lớn để xứng tầm ca sĩ đàn anh, dư luận nói thế thì Đan Trường phản ứng ra sao?

- Trong năm 2012, tuy ít xuất hiện trên sân khấu quê nhà nhưng tôi vẫn tất bật thu âm, quay phim để đến đầu năm 2013, tôi xuất hiện liên tục trong nhiều sản phẩm chất lượng trong đó có hai album Đan Trường - Dân ca Vol.27 – Ngốc ơi và nhạc trẻ Vol.28 – Ngày và đêm. Và qua đó, đêm nhạc Đan Trường 2013 – Ngày và đêm sẽ được tổ chức để khẳng định những hoạt động chiến lược của Đan Trường trong những tháng ngày tiếp theo.

Tôi đầu tư sản phẩm chất lượng ngay từ những ngày đầu đến với nghề và điều này được kiểm chứng qua sự ủng hộ của khán giả. Trong thời buổi kinh tế thị trường đi mời nhà tài trợ chi tiền mà không bị chi phối nội dung là điều không hề dễ nhưng Đan Trường là ca sĩ mà các sản phẩm âm nhạc đều nhận được nhiều nhà tài trợ.

 

Ca sĩ Đan Trường

Pr bằng những gì có thật, đúng chuyên môn!

- Chương trình dự tính thu hút 3000 khán giả nội và ngoại thành, với 200 bộ trang phục cho các tiết mục, hơn 200 triệu cho âm thanh ánh sáng… Show nào Đan Trường cũng muốn đưa ra những con số thật lớn và hết sức cụ thể như thế. Đây là cách khéo léo PR chương trình?

- Đó là những con số thực có thể kiểm chứng được vì tôi thuê cả một cái kho để cất đồ diễn, mà fan của tôi có 13 ngàn khán giả khắp toàn quốc mà cả năm mới có 1 đêm nhạc hoành tráng như thế thì chuyện họ tranh thủ đi xem là đương nhiên.

Đây là thời buổi thông tin, tôi PR cho chương trình mình bằng những gì có thật, đúng chuyên môn chứ không phải PR theo kiểu mặc đồ hiệu, ẵm chó đi event hay thậm chí là sinh em bé ngày nào cũng leo lên báo….thì đâu có gì ngại.

- Đầu tư chương trình khủng như vậy nhưng nghe nói là sân khấu 126 ngỏ ý muốn làm 2 đêmdiễn thì tại sao anh và bầu show Hoàng Tuấn từ chối?

- Chương trình chỉ diễn ra đúng một đêm vào 12/1/2013 tại sân khấu Cầu Vồng 126.

Các khách mời trong chương trình đều không nhận thù lao nên tôi dùng tiền đó tái đầu tư cho các tiết mục của nghệ sĩ thêm chất lượng. Tôi cũng có ghi hình lại đêm nhạc để có thể làm thành DVD nhưng để diễn một đêm nữa thì làm khó cho các nghệ sĩ rồi. Nhưng nói cho rõ là không phải các nghệ sĩ sẽ đòi cát-xê cao hay sân khấu 126 trả không đúng mức mà đơn giản là cát-xê cần tương xứng với sự đầu tư thì chúng tôi nhận không thì thôi chúng tôi sẽ làm DVD.

Về chuyện cát-xê, tôi thấy có nhiều ca sĩ hét giá cao lắm nhưng cuối cùng chẳng có ai mời hay họ tự đặt ra cho mình cái mức là cát-xê mỗi năm phải tăng mà tôi không biết họ dựa vào đâu để đòi hỏi như thế. Tôi là người làm nghề mấy chục năm còn không dám tự khẳng định như thế.

Sẽ ép fan mua đĩa...

- Còn về hai album vừa phát hành: Người hai quê thể loại trữ tình đan xen dân ca và album nhạc trẻ Ngày & đêm, Đan Trường muốn nói điều gì với hai sản phẩm trái ngược nhau như thế?

- Mỗi album là một màu sắc âm nhạc khác nhau hướng đến đối tượng khán giả khác nhau nhưng các fan của tôi thì đều yêu thích tôi hát cả hai thể loại này.

Với giá đầu tư như thế thì chúng tôi phải bán được ít nhất là 8000 đĩa thì mới hi vọng thu hồi vốn cho nên tôi sẽ… ép fan mua, ai không mua sẽ không được… họp fan. Nhưng nói là vậy thôi chứ kinh tế khủng hoảng tôi biết ai cũng khó khăn hết nên bán được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu!

Theo Petrotime

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn