Samsung đầu tư 8 tỷ USD vào Trung Quốc

Thứ hai, 16/12/2019, 15:07
Ngược lại xu hướng tháo chạy khỏi Trung Quốc, mới đây Samsung đã rót thêm 8 tỷ USD vào quốc gia này.

Hai tháng sau quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại ở Trung Quốc, đã có thông tin cho biết Samsung sẽ đầu tư 8 tỷ USD để sản xuất chip nhớ tại nước này. Việc sản xuất chip nhớ được cho là để đáp ứng nhu cầu sản xuất smartphone của các hãng nội địa như Huawei.

Dự kiến nhà máy chip sẽ được xây dựng ở tỉnh Thiểm Tây và nhà máy sẽ được vận hành đầy đủ vào năm 2021. Hiện nay các dòng chip nhớ không chỉ sử dụng cho điện thoại di động, các nhà sản xuất còn cần linh kiện này cho bộ nhớ của máy tính, ổ cứng thể rắn, thẻ nhớ hay đơn giản là USB.

Samsung cũng đang duy trì vị trí hàng đầu thế giới về sản xuất linh kiện này.

Trước đó, trong mảng di động, sau khi đóng cửa các nhà máy của mình, Samsung đã cho biết họ sẽ thuê các công ty gia công tại Trung Quốc lắp ráp các mẫu máy giá rẻ và tầm trung của mình. Đối với người dùng, hãng nay cam kết các tiêu chuẩn chất lượng vẫn sẽ đảm bảo.

Quyết định đóng cửa mảng sản xuất di động của Samsung tại Trung Quốc đến từ việc thị phần của hãng tại nước này giảm xuống còn dưới 1%. Trước đó 6 năm, thị phần của Samsung vẫn đạt 19%.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích