ĐH Cambridge phát triển công nghệ tẩy mực in trên giấy

Thứ ba, 20/03/2012, 11:36
Đã bao giờ bạn thấy tiếc những xấp giấy A4 còn mới đẹp nhưng đành phải vất đi vì bạn đã in nội dung lên chúng rồi?

Tuy có thể tái chế lại, nhưng vì chất lượng giấy không đạt được như ban đầu, nên giấy tái chế phần lớn được sử dụng cho những mục đích khác ngoài in nội dung văn phòng. Hiểu được vấn đề ấy, các kỹ sư tại Đại học Cambridge đang nghiên cứu một giải pháp có tính đột phá về công nghệ sản xuất giấy tái sử dụng, đó là làm bốc hơi mực đã in trên giấy.


Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm ra một phương pháp để làm bốc hơi lớp mực toner đã in trên giấy, cho phép người dùng có thể sử dụng lại tờ giấy. "Khi tia laser được phóng vào lớp mực toner mỏng, nó sẽ đốt nóng mực in cho đến khi bốc hơi. Mực toner cấu tạo chủ yếu từ carbon và nhựa polymer. Chính chất nhựa polymer trong mực toner là thứ bị làm cho bốc hơi", trích lời giải thích của David Leal-Ayala, trưởng nghiên cứu, trong một buổi phỏng vấn với BBC. Các nhà khoa học kỳ vọng khi nghiên cứu của họ được thương mại hóa sẽ cung cấp một giải pháp tái sử dụng giấy hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Theo tinhte

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích