Chơi game giúp cái gì to

Thứ hai, 14/10/2019, 17:09
Thấy cậu con trai có điểm thể dục quá thấp, ông bố khuyên:

- Tèo à, là con trai mình cần phải thường xuyên chơi thể thao mới có thể cao to khỏe mạnh được con ạ.

- Cụ thể là sao bố? - Tèo hỏi.

Ông bố từ tốn:

- Ví dụ như con chơi bóng đá, sẽ giúp đôi chân to và rắn chắc hơn.

Tèo reo lên:

- À con hiểu rồi, bố không chơi bóng đá bởi thế chân mới tong teo thế này.

Ông bố xua tay, tiếp tục giải thích:

- Nếu con chơi bóng chuyền sẽ giúp đôi tay khỏe mạnh và có chuột nữa.

Tèo sờ tay bố:

- Bố không có chơi bóng chuyền phải không ạ?

Bố Tèo vẫn kiên nhẫn:

- Nếu muốn có lồng ngực nở nang rắn chắc thì con nên chơi cử tạ...

Mẹ Tèo vừa đi chợ về, nghe vậy liền trợn mắt quát ông bố:

- Còn ông, chẳng thèm vận động tay chân, suốt ngày cắm mặt vào máy tính chơi game thì cái gì to hả?

Bố Tèo liền đáp lại:

- Thì miệng của bà to được chưa?

- !!!

St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích