Tài xế xe khách ngủ gục, 4 người chết, 8 người bị thương

Thứ sáu, 18/07/2014, 07:40
Khoảng 6 giờ ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại Km 13+800 thuộc địa phận xã Tân Bửu, H.Bến Lức, Long An, làm 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Tài xế xe khách ngủ gục, 4 người chết, 8 người bị thương

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công Nguyên

Thượng tá Đoàn Văn Sôi, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Long An, cho biết: “Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế xe khách phóng nhanh, ngủ gục và chạy không đúng làn đường”.

Vào thời điểm trên, xe tải biển số 49X-1546 do Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển đang chạy ở làn đường quy định tốc độ 80 km/giờ, theo hướng từ miền Tây về TP.HCM. Trong khi đó, xe khách biển số 64B-004.34, do Dương Trường Sơn (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển chở 13 hành khách chạy phía sau, ở làn đường 100 km/giờ.

Do phóng nhanh và ngủ gục, tài xế xe khách đã lao sang làn đường 80 km/giờ và tông vào phía sau xe tải, khiến phần đầu chiếc xe khách bị bẹp dúm. Hai người trên xe khách chết tại chỗ được xác định là bà Huỳnh Thị Ngọc Mai (62 tuổi) và anh Huỳnh Phúc Duy (31 tuổi, cùng quê Vĩnh Long). Được biết, chiếc xe khách thuộc sở hữu của DNTN Huỳnh Đạt (Vĩnh Long) khởi hành vào lúc 4 giờ sáng từ TP.Vĩnh Long đi TP.HCM.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay sáng 17/7 đã tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường cao tốc Trung Lương. Tại bệnh viện, do chấn thương quá nặng, hai nạn nhân Vương Lê Minh (10 tuổi, quê Vĩnh Long) và một phụ nữ khoảng 50 tuổi (chưa rõ danh tính) đã tử vong; 8 người còn lại có hai phụ nữ trong tình trạng nguy kịch.

Ba tháng chưa kết luận nguyên nhân vụ xe khách đâm xe tưới cây

Trước đó ngày 16/4, cũng trên đường cao tốc này thuộc địa phận Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách Thảo Châu với xe bồn tưới cây của Trung tâm quản lý đường cao tốc, làm 7 người chết và 7 người bị thương. Đến nay ba tháng đã trôi qua, nhưng theo thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tiền Giang, thì vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra tai nạn “do đang tham khảo ý kiến với Viện Kiểm sát”.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn