Hành trình khai quật bào thai và sự đồi bại của hai anh em

Thứ sáu, 18/07/2014, 10:28
Nhận thấy không khớp với thời điểm bé gái mang thai, cơ quan công an đã tiến hành khai quật bào thai để giám định ADN.

Hai anh em trai đồi bại

Những ngày qua người dân thôn Cát Thịnh, xã Cát Tân (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) vẫn chưa chưa hết bàng hoàng trước một sự thật đau lòng ở một thôn nghèo của huyện miền núi, nơi đã từng xảy ra vụ hiếp dâm đối với thiếu nữ Hoa (13 tuổi). Hung thủ là hai anh em trai, và là anh em họ với gia đình thiếu nữ.

Thời gian qua, chị Vũ Thị Thu (mẹ Hoa) vẫn còn ám ảnh khi tận mắt chứng kiến đứa con gái của mình mới 13 tuổi đã mang thai 32 tuần và phải phá bỏ bào thai đó.

Chị Thu cho biết, thủ phạm hiếp dâm con gái mình không ngoài ai khác là Lục Văn Hạnh và Lục Văn Tuất vừa là hàng xóm vừa là cháu họ.

Xuất phát từ việc nhà chị mỗi lần đi làm xa đều nhờ bố Hạnh lên trông nhà, lúc này Hạnh, Tuất cũng đến chơi, thỉnh thoảng Tuất còn ở lại ngủ với con trai chị là Bùi Văn Trường. Cũng từ những lần ngủ lại, Tuất đã thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu Hoa.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Lục Văn Hạnh (22 tuổi) là anh trai ruột của Lục Văn Tuất (20 tuổi), trú tại thôn Cát Thịnh, xã Cát Tân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Cả hai đều là lao động tự do tại Hà Nội.

Ngày 14/10/2012 Tuất bị ốm nên được anh trai đưa về quê khám bệnh. Sáng ngày 15/10/2012 Tuất được bố đẻ đưa xuống thị trấn để thăm khám. Hạnh ở nhà một mình và lên đồi keo cách đó 200 m để thăm nom.

Tại đây, Hạnh gặp cháu Hoa đang dắt trâu lên đồi keo để thả. Thấy Hoa đi một mình, Hạnh đã đến ngồi nói chuyện. Sau 15 phút, nam thanh niên 22 tuổi đã thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, van xin.

Thấy bé gái kêu la để mong có người khác đến cứu, Hạnh dùng áo bịt miệng cháu.

Chiều cùng ngày, thấy Hoa dắt trâu đi thả, hắn lại rủ bé gái vào trong chiếc giường nứa trên chòi ngồi chơi rồi tiếp tục hành vi giao cấu. Sau ngày hôm đó, hắn bắt xe ra Hà Nội làm việc.

Khu đồi phía sau nơi Hạnh hiếp dâm.
Khu đồi phía sau nơi Hoa bị hiếp dâm.

Khai quật bào thai và bản án 22 năm tù

Sự việc chỉ vỡ lỡ khi đến đầu tháng 6/2013 cháu Hoa bị đau bụng, được gia đình đưa đi thăm khám thì phát hiện ra cháu đang mang thai ở tuần thứ 32.

Lo ngại hàng xóm cười chê, cộng với việc cháu đang còn đi học, sức khỏe không đảm bảo khi sinh con nên gia đình đã đưa đưa cháu xuống phòng khám đa khoa tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để bỏ thai với giá 8 triệu đồng. Tại đây, các y tá đã mang bào thai đó đi chôn ở một khu đất trống.

Mọi việc xong xuôi, gia đình gặng hỏi thì Hoa khai do anh Hạnh hãm hiếp. Biết sự việc, gia đình chị Thu đến nhà Hạnh hỏi chuyện thì hắn một mặc phủ nhận và cho rằng chị vu khống, và cho rằng cô bé ăn nằm với ai và đổi vạ. Quá bức xúc gia đình chị Thu đã báo cáo công an huyện điều tra làm rõ trắng đen.

Qua tài liệu thu thập được thì việc nhận tội của Hạnh không khớp với thời gian cháu Hoa mang thai, do vậy công an thấy có dấu hiệu bất thường và cho khai quật bào thai để giám định phục vụ điều tra vụ án.

Theo sự chỉ dẫn của gia đình bị hại, cơ quan điều tra tìm cơ sở thực hiện phá thai cho Hoa yêu cầu hợp tác điều tra.

Cơ quan chức năng đã đào lên, xác bào thai bọc trong túi nilon màu đen chôn dưới lớp cát trong bãi đất trống cách phòng khám khoảng 1 km để đi giám định ADN. Cuối năm 2013, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận Lục Văn Tuất có quan hệ huyết thống với kiểu gen của mẫu xương thai nhi, xác suất 99,998%.

Tuất đã khai nhận tại điều tra, trong thời gian được anh trai đưa về quê chữa bệnh thì hắn hay sang nhà Trường (anh trai Hoa) chơi và ngủ lại.

Vào một đêm cuối năm 2012, khi mọi người ngủ say, hắn đã lẻn sang giường Hoa (Hoa ngủ một mình) gạ gẫm đòi cho quan hệ. Được sự đồng ý của Hoa, Tuất đã thực hiện hành vi giao cấu.

Từ kết quả trên, công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với cả hai anh em Lục Văn Tuất và Lục Văn Hạnh về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Ngày 9/1/2014 TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa hai vụ án Hiếp dâm trẻ em ra xét xử sơ thẩm với Hạnh và Tuất tội Hiếp dâm trẻ em. Qua đó, Lục Văn Hạnh bị tuyên phạt 12 năm tù giam, còn Lục Văn Tuất bị tuyên phạt 10 năm tù giam.

Trước bản án trên, Lục Văn Hạnh đã làm đơn kháng cáo. Ngày 24/6, TAND tối cao đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, xét thấy không đủ căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lục Văn Hạnh nên HĐXX đã tuyên phạt y án.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo VNN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích