Chém bạn trọng thương vì mâu thuẫn trên mạng

Thứ bảy, 19/07/2014, 08:56
Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nói chuyện trên mạng, Kha đã xách dao đi tìm bạn đánh trả thù và làm người này bị thương tích nặng.

Ngày 18/7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tạ Đức Kha (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) 12 năm tù về tội Giết người.

Hung thủ trước vành móng ngựa.
Hung thủ trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, qua chat trên mạng, Kha quen biết với Trương Ngọc Vinh. Khoảng một tuần sau, hai người phát sinh mâu thuẫn vì trong lúc chat, Vinh thường nói lời lẽ xúc phạm Kha và anh ta nảy sinh ý định đánh bạn để trả thù.

Khoảng 18h ngày 22/9/2006, Kha hẹn gặp Vinh tại chân cầu Dạ Nam (quận 8, TP.HCM) rồi lận một con dao Thái Lan giấu vào người và đón xe buýt đến điểm hẹn. Một lát sau, Vinh chạy xe máy đến chở Kha đi chơi lòng vòng trong khu vực trung tâm Sài Gòn.

Trên đường đi, do trời mưa to nên hai người kéo nhau vào một quán karaoke trên đường Hưng Phú (quận 8). Tại đây, lợi dụng lúc Vinh đang hát không để ý, Kha đã lấy dao ra chém một nhát vào gáy Vinh. Anh này vùng dậy định bỏ chạy ra ngoài thì bị Kha nắm áo kéo lại đồng thời chém tiếp một nhát vào trán và đâm một nhát vào ngực.

Bị đâm trọng thương, Vinh cầm lấy vỏ chai nước ngọt bằng thủy tinh trên bàn đập vào đầu Kha làm bể vỏ chai. Lúc này, nhân viên quán karaoke nghe tiếng ồn ào chạy vào kiểm tra nên đã truy hô, hung thủ cầm dao bỏ chạy.

Sau khi bị đâm, Vinh chạy xe máy về nhà và được gia đình đưa đến bệnh viện, theo giám định thì thương tật của nạn nhân là 10% vĩnh viễn.

Sau khi gây án, Kha bỏ trốn, đến ngày 24/9/20013, anh ta bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Theo Zing

Các tin cũ hơn