Những vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương

Thứ sáu, 18/07/2014, 11:03
Hình ảnh những chiếc xe nát bét, thi thể người không còn nguyên vẹn sau tai nạn trên tuyến cao tốc Trung Lương - TP.HCM đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hành khách.

Tai nạn giữa xe khách và xe bồn tưới cây

Sáng 16/4, xe khách 30 chỗ ngồi của hãng Thảo Châu chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đi TP.HCM, chở khoảng 13 người, trong đó có một số hành khách nước ngoài.

Đến khoảng 9h40, khi tới địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (Tiền Giang), xe khách đã tông thẳng vào xe bồn do tài xế Bùi Tùng Dương (25 tuổi), điều khiển, đang tưới cây trên đường.

Những vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương
Xe khách nát bét khi tông vào phía sau xe bồn tưới nước.

Cú tông quá mạnh khiến tài xế xe khách là Trần Thanh Phong (35 tuổi, tỉnh Bến Tre) tử vong tại chỗ. Một hành khách người nước ngoài và bé trai khoảng 10 tuổi ngồi trên xe Thảo Châu chết ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Một hành khách khác tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng làm 10 hành khách bị thương nặng. Chiếc xe khách bị hư hỏng nghiêm trọng, phần đầu nát bét.

Xe khách nát bét trên cao tốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h sáng 17/7 trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM, khi tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) chạy xe chở 9 hành khách đi từ tỉnh Vĩnh Long lên TP.HCM. Khi đến km 13 + 800, xe này đâm thẳng vào đuôi xe tải do tài xế Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển.

Những vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương

Cú tông kinh hoàng khiến xe khách biến dạng hoàn toàn, hai hành khách tử vong tại chỗ. 10 người trên xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, phần đầu nát bét, những hàng ghế văng ra ngoài. Đến 12h30 cùng ngày, theo thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, 4 người đã tử vong trong vụ tai nạn.

Xe khách nổ lốp, 34 người bị thương

Khoảng 6h sáng 30/3/2013, tại km 22 cao tốc Trung Lương - TP.HCM (thuộc địa phận xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An), ôtô khách loại 40 chỗ chở công nhân của công ty Pou Yuen (quận Bình Tân, TP.HCM) lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM bất ngờ nổ lốp, lật ngang.

Do đang chạy với tốc độ khá nhanh, chiếc xe lật ngang cày hỏng một đoạn đường khá dài. Toàn bộ hành khách trên xe là công nhân quê Bến Tre, Tiền Giang bị va đập mạnh, khoảng 34 người bị chấn thương.

Vụ tai nạn bất ngờ khiến nhiều người bị thương
Vụ tai nạn làm nhiều người bị thương.

Một số hành khách cho biết, họ nghe hai tiếng nổ lớn liên tiếp, sau đó chiếc xe chao đảo rồi lật ngang ra đường. Những người còn tỉnh táo phá cửa kính bò ra ngoài kêu cứu.

Tại hiện trường, xe khách nổ cùng lúc hai vỏ sau. Lực lượng cứu hộ phải thay các bánh xe dự phòng mới kéo được chiếc xe này ra khỏi cao tốc.

Xe cứu thương đâm ô tải

Rạng sáng 20/12/2013, xe cứu thương của bệnh viện đa khoa tư nhân Nhật Tân do tài xế Trần Minh Hiếu (27 tuổi) chở bệnh nhân Bùi Tuấn Vũ (22 tuổi) từ Châu Đốc (An Giang) lên TP.HCM đã đâm vào đuôi xe tải chở bêtông khiến 3 người chết và 2 bị thương.

Khi chạy trên cao tốc Trung Lương, cách Trạm thu phí cao tốc đầu TP.HCM khoảng 9km, xe bất ngờ đâm thẳng vào đuôi ôtô tải chở 12 trụ bêtông.

Nhập mô tả cho Cú đâm mạnh vào đuôi xe tải khiến xe cứu thương biến dạng. Ảnh: An Nhơnảnh
Cú đâm mạnh vào đuôi xe tải khiến xe cứu thương biến dạng.

Cú đâm mạnh khiến xe cứu thương bẹp dúm. Tài xế Hiếu cùng nữ điều dưỡng Lâm Thị Lan (61 tuổi) và người đàn ông 40 tuổi chết tại chỗ, bệnh nhân Vũ và anh trai Bùi Văn Cảnh (27 tuổi) bị thương nặng kẹt bên trong được mọi người kéo ra đưa đi cấp cứu.

Theo Zing

Các tin cũ hơn