Phá đường dây đưa người Tây Nguyên vượt biên trái phép

Thứ tư, 27/05/2015, 16:20
Cùng lực lượng an ninh công an, trinh sát biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây do Nguyễn Văn Hoản cầm đầu đưa 8 người từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên trái phép sang Lào, Thái Lan.
Truy bắt, dẫn giải các đối tượng vượt biên trái phép qua biên giới

Sáng ngày 27-5, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp triệt phá một đường dây đưa 8 người từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên trái phép sang Lào và Thái Lan.

Nhóm người này do Nguyễn Văn Hoản (SN 1966), trú tại khối 5, thị trấn Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cầm đầu.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 25-5, tại khu vực cánh gà cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cách đường biên giới khoảng 1km, lực lượng Phòng trinh sát Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã truy bắt thành công 9 người từ tỉnh Kon Tum đang trên đường vượt biên giới sang Lào trái phép.

Bàn giao các đối tượng trong đường dây vượt biên trái phép qua biên giới
Nguyễn Văn Hoản, kẻ cầm đầu, chủ mưu, tổ chức đưa người vượt biên trái phép tại cơ quan điều tra

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Nguyễn Văn Hoản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hoản đã cấu kết với 2 người Lào tổ chức đưa 8 người từ Tây Nguyên ra Hà Tĩnh để vượt biên trái phép sang đất Lào.

Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao toàn bộ người, hồ sơ, tang vật cho cơ quan an ninh Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, thụ lý theo quy định của pháp luật.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn