Đuổi theo cô gái hàng chục km để hiếp dâm, cướp iPhone

Thứ ba, 28/07/2015, 15:01
Phát hiện chị N. (24 tuổi) điều khiển xe máy từ Hà Tĩnh về Quảng Bình, Vũ đã âm thầm bám theo. Khi tới địa phận huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), Vũ đã ép xe buộc chị Hoài phải vào rừng rồi cưỡng hiếp.

Ngày 28/7, Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho hay, đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, trú tại xã  Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho Công an Quảng Bình để làm rõ hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 25/7, chị N.T.N (24 tuổi, trú thị trấn Đồng Lê (Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến QL 12C.

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ bị bắt khi đang bán chiếc iPhone cướp được.

Khi chị N. đi qua địa phận xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, trú tại xã  Kỳ Sơn) phát hiện liền bám theo.

Tới đoạn đường vắng thuộc huyện Tuyên Hóa, Vũ đã tìm cách ép xe của chị N. đi vào bìa rừng. Tại đây, Vũ đã khống chế, cưỡng hiếp mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin.

"Hành sự" xong, Vũ còn cướp của chị N. 1,3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại iPhone mới chịu bỏ đi.

Nhận được tin báo từ lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa, Công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp điều tra.

Qua miêu tả của nạn nhân và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an bí mật theo dõi Nguyễn Văn Vũ.

Ngày 27/7, khi Vũ đang tìm cách bán chiếc iPhone tại một cửa hàng ở phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, đối tượng Vũ đã được bàn giao cho công an huyện Tuyên Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích