TP.HCM: Bắt ổ bạc lớn trong cửa hàng tạp hóa

Thứ năm, 06/08/2015, 13:24
Qua theo dõi, các trinh sát công an quận 8, TP.HCM bất ngờ ập vào ổ cờ bạc núp bóng cửa hàng tạp hóa, bắt giữ 16 đối tượng.

Ngày 6/8, cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM cho biết đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979) và Huỳnh Thị Bạch Xuyến (SN 1979, vợ Sơn, cùng ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Nguyễn Ngọc Sơn tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, vợ chồng Sơn kinh doanh cửa hàng bán tạp hóa và nước giải khát trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Để tăng thêm thu nhập, khoảng 2 tháng gần đây, 2 vợ chồng tổ chức sòng bạc để bán bài, nước giải khát và thu tiền xâu.

Hằng ngày, sòng bài hoạt động từ 16h-23h, thu hút hàng chục con bạc đánh với số tiền rất lớn.

Khoảng 20h đêm 23/7, khi Sơn và Xuyến đang làm cái cho 14 con bạc sát phạt thì bị các trinh sát Công an quận 8 ập vào bắt quả tang. Hàng chục con bạc liên quan cũng được mời về trụ sở lấy lời khai, xử lý về hành vi “Đánh bạc”.

Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ nhiều xe máy, ĐTDĐ các loại, cùng số lượng tiền mặt rất lớn.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn