Đường dây gái bán dâm giá 100 USD bị triệt phá

Thứ bảy, 10/10/2015, 09:50
Hương làm quen với các nữ tiếp viên nhà hàng karaoke có ngoại hình rồi môi giới bán dâm cho những người lắm tiền với giá 100 USD.

Ngày 9/10, Công an TP.HCM bàn giao Nguyễn Ngọc Hương (41 tuổi) cho Công an quận 7 điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Hương lấy tiền "cò" 500.000 đồng cho mỗi lần có khách mua dâm.

Trước đó, khách sạn trên đường Trần Trọng Cung (phường Tân Đông Thuận, quận 7) bị trinh sát Đội 5 Công an TP.HCM phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội (Đoàn 2) ập vào kiểm tra.

Tại 3 phòng trên lầu, cảnh sát bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Những người này khai được “má mì” Hương dắt mối với giá 100 USD mỗi lần "vui vẻ".

Theo điều tra ban đầu, Hương từng hợp tác với một phụ nữ hoạt động môi giới mại dâm trên địa bàn quận Phú Nhuận. Sau khi bà này đi nước ngoài, Hương về quận 7 làm ăn riêng lẻ từ tháng 7.

Bà này làm quen với các nữ tiếp viên nhà hàng, karaoke có ngoại hình bắt mắt, chiêu dụ họ “làm thêm”, quảng cáo khách làng chơi toàn là người có tiền. Cứ mỗi lần dắt khách cho các cô "phục vụ" với giá 100 USD, tú bà lấy 500.000 đồng.

Ngoài ra, người đàn bà này còn được cho là liên kết với các quản lý nhà hàng, khách sạn để dẫn mối mua bán dâm.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn