Đề nghị truy tố đường dây ma túy do cụ bà cầm đầu

Thứ hai, 30/11/2015, 12:14
Công an TP.HCM ngày 29-11 cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Miết (SN 1934 - ảnh), Ngô Văn Thanh (SN 1963), Trần Thị Ngọc Thủy (SN 1975), Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1970) và Đặng Kim Quang (SN 1971) cùng 6 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo lời khai của Ngô Văn Thanh, trong thời gian bị Công an quận 12, TP.HCM ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, y đã được một đối tượng móc nối vận chuyển ma túy thuê. Mỗi phi vụ trót lọt, Thanh nhận tiền công 200-400 USD. Từ tháng 2 đến tháng 6-2014, Thanh "giao dịch" với bà Nguyễn Thị Miết 22 bánh ma túy, được trả công 1.300 USD và 1,2 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Miết và 22 bánh ma túy

Tối 26-6-2014, khi đang giao 10 bánh ma túy trọng lượng 3.503gr với bà Miết trên đường Cao Thắng, quận 10 thì bị công an bắt quả tang. Khám xét nhà bà Miết, công an thu thêm 707,87gr chế phẩm ma túy và 92.000 USD.

Từ lời khai của bà Miết và Thanh, công an đã bắt thêm nhiều đối tượng khác có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an TP.HCM nhận định đường dây này hoạt động rất tinh vi. “Tổng hành dinh” của các đối tượng thường có camera và bố trí người cảnh giới.

Được biết sau khi mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, thông qua các mối quan hệ quen biết, bà Miết tiếp tục nhúng chàm với đường dây ma túy nêu trên.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn