Công ty SJC bị nhân viên lừa bằng 90 gói vàng giả

Thứ bảy, 19/12/2015, 09:48
Lợi dụng lòng tin của Công ty SJC, Tâm mang hàng chục gói vàng giả cầm cố nơi mình làm việc, chiếm đoạt hơn tỷ đồng.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM bắt Ngô Văn Tâm (47 tuổi) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tâm nghe đọc lệnh bắt.

Theo hồ sơ, tháng 3/2004, Tâm được tuyển vào Công ty vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ với nhiệm vụ thu mua vàng và kỹ thuật cầm đồ tại cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Hai năm sau, Tâm được điều về cửa hàng liên doanh giữa SJC Bàn Cờ và SJC Phú Thọ làm kỹ thuật giám định vàng. Lợi dụng công ty tin tưởng, từ giữa năm 2007 đến tháng 11/2011, Tâm mua vàng xi mạ đem đến cửa hàng làm việc cầm cố, nói với các nhân viên là đã kiểm tra.

Để tạo lòng tin, Tâm bịa ra hàng chục người cầm và địa chỉ "ma", sau đó nhờ người thân, bạn bè... làm nhân viên mậu dịch khách hàng làm thủ tục nên qua mắt được công ty.

Cơ quan điều tra xác định, Tâm đã cầm cố gần 90 gói vàng giả để chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Khi Công ty SJC phát hiện, anh ta chỉ khắc phục được gần 150 triệu đồng.

Cảnh sát đang mở rộng vụ án.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích