Siết cổ tài xế taxi giữa đêm cướp tài sản

Thứ ba, 02/02/2016, 09:41
Không có tiền tiêu xài, nhóm thanh thiếu niên bàn nhau mang dao, dây điện đi tìm “con mồi” để cướp. Gặp tài xế taxi, nhóm này lấy dây siết cổ cướp tiền, vàng...

Ngày 2/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Hoàng Chí Thức (20 tuổi), Trần Văn Thiện (16 tuổi), Phạm Văn Linh (17 tuổi, đều quê Kon tum, tạm trú quận 9) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 25/1, nhóm thanh thiếu niên gặp nhau ở quán nước ở quận 9. Tại đây, cả 3 nói không có tiền về quê ăn Tết nên bàn nhau đi cướp. Để thực hiện kế hoạch, nhóm nghi can mang theo dao, dây dù, dây điện… rồi đi bộ ra xa lộ Hà Nội tìm “con mồi”.

Nhóm nghi can bị công an bắt giữ. Ảnh: Khánh Trung.

1h cùng ngày, thấy anh Lê Hồng Khoa (23 tuổi, ở quận 2) điều khiển taxi 7 chỗ đang đi về hướng ngã tư Thủ Đức thì Thức, Linh, Thiện vẫy xe yêu cầu tài xế chở về đường Tây Hòa.

Khi xe chạy được khoảng 3km đến nơi vắng (ở phường Phước Bình, quận 9) nhóm khách yêu cầu tài xế dừng lại. Bất ngờ từ phía sau, Thức dùng dây điện siết cổ, 2 tên còn lại dí dao vào người yêu cầu tài xế ngồi yên để chúng lục soát cướp đi 4 triệu đồng, nhẫn vàng và 2 ĐTDĐ.

Sau đó, các nghi can dùng dây dù trói tay, siết cổ tài xế vào vô lăng rồi nhanh chân tẩu thoát. Nạn nhân truy hô cầu cứu, được người dân phát hiện, cởi trói rồi đến công an trình báo. Ngay trong đêm, cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và ghi lời khai tài xế, các nhân chứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phát hiện Linh trong một nhà trọ ở đường Tây Hoà, phường Phước Long A. Tại cơ quan điều tra, Linh khai ra 2 đồng phạm. Ngày 31/1, nhà chức trách bắt giữ Thiện và Thức khi cả 2 đang đón xe về quê.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích