Lật xe trên quốc lộ 1A, 16 công nhân gặp nạn

Thứ tư, 24/02/2016, 13:45
Đang trên đường đến công ty cao su làm việc, xe chở gần 30 công nhân bất ngờ lật nhào trên quốc lộ 1A đoạn qua Đà Nẵng. 16 người nhập viện cấp cứu với các chấn thương về não, xương, lồng ngực...

Khoảng 5h30 sáng 24/2, ôtô 30 chỗ của Công ty cao su Đà Nẵng chở công nhân từ khu vực Bệnh viện Phụ sản Nhi lên làm việc tại quận Liên Chiểu. Khi rẽ sang đường dẫn lên cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), xe bất ngờ lật nhào xuống đường.

"Xe đang chạy tốc độ chậm thì mất thăng bằng, chao đảo rồi lật nghiêng, nằm ngay giữa quốc lộ", bà Lê Thị Vân (49 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) kể và cho biết đang ngồi ghế gần cuối. Xe bị lật, bà ngã nhào xuống đường, chấn thương vai, cẳng chân.

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo bà Vân, lúc bị nạn trời mưa, ôtô không tránh ai. Đoạn đường này vào buổi sớm cũng vắng phương tiện qua lại. Gần 30 công nhân gọi nhau đi qua cửa kính phía trước cabin đã vỡ nát, người bị thương nhẹ dìu người bị nặng để thoát ra.

"Những công nhân cùng công ty đi làm bằng xe máy bắt gặp đã nhanh chóng chở chúng tôi lên trạm y tế của công ty để sơ cứu. Sau đó, xe cấp cứu đưa những người nặng lên Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng", bà Vân kể tiếp.

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, từ 7 đến 9h sáng nay đã tiếp nhận 16 bệnh nhân vụ lật xe, với các chấn thương sọ não, gãy tay chân, gãy xương sườn, lồng ngực... Trong đó, 3 người nằm ở khoa ngoại lồng lực, còn lại được chuyển đến khoa ngoại thần kinh và ngoại chấn thương.

Giám đốc Sở Giao thông Đà Nẵng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã đại diện cho Ban An toàn giao thông thành phố đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một triệu đồng cho mỗi bệnh nhân chấn thương nhẹ, 3 triệu đồng cho mỗi bệnh nhân bị chấn thương nặng.

Ôtô bị móp méo, hư hỏng sau tai nạn đã được cứu hộ để giải phóng quốc lộ 1A. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Theo VNE

Các tin cũ hơn