Chém công an phường trọng thương rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Thứ tư, 04/05/2016, 09:12
Sự việc xảy ra vào tối 2/5, tại khu vực Phú Thắng (phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Trong lúc làm nhiệm vụ, một cán bộ công an phường bị chém trọng thương.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 18h tối cùng ngày, Công an phường Tân Phú nhận được tin báo về việc Nguyễn Anh Văn (52 tuổi, ngụ khu vực Phú Thắng) uống rượu say, gây mất trật tự công cộng.

Lãnh đạo công an phường phân công thượng úy Lê Quốc Dũng, cán bộ công an phường cùng một cảnh sát khu vực xuống hiện trường làm nhiệm vụ. Trong lúc khuyên ngăn, ông Văn bất ngờ cầm dao yếm (dài 50cm, bản rộng), chém vào vùng cổ của thượng úy Dũng gây thương tích nặng.

Lúc này, cán bộ cảnh sát khu vực đi cùng và người dân đã cầm máu và đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch.

Chủ tịch UBND TP; Giám đốc Công an TP.Cần Thơ nghe báo báo của BV về quá trình điều trị đối với cán bộ công an bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Minh Anh

Bác sĩ chuyên khoa II Trầm Công Chất, phó khoa ngoại tổng quát – Bệnh viện (BV) Đa khoa trung ương Cần Thơ, cho biết bệnh nhân được chuyển cấp cứu trong trong tình trạng vết thương vùng cổ phải dài 12cm, gây đứt động mạch đốt sống phải, vết thương nham nhở, máu cục động vết thương đã được băng ép cầm máu. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, đến trưa 3/5, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sáng 3/5, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống; Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đại tá Trần Ngọc Hạnh đã đến BV thăm hỏi, động viên thượng úy Lê Quốc Dũng cùng người nhà an tâm điều trị.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu BV quan tâm và hỗ trợ tích cực cứu chữa cho cán bộ chiến sĩ công an bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Giám đốc Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Công an quận Cái Răng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ; đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ thăm hỏi, động viên thượng úy Dũng tại giường bệnh.

Trong một diễn biến khác, tối 2/5, sau khi chém thượng úy Dũng trọng thương, Nguyễn Anh Văn đã đến chốt dân phòng cách nhà khoảng 40m đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai thì nghi can có biểu hiện mệt, dần rơi vào hôn mê. Người nhà cho biết, sau khi chém cán bộ công an phường, nghi can đã uống thuốc trừ sâu rồi mới đến chốt dân phòng khai báo sự việc.

Nghi can chém trọng thương cán bộ công an phường được bác sĩ theo dõi, điều trị. Ảnh Minh Anh

Lực lượng chức năng đã chuyển đến khoa cấp cứu của BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, rửa dạ dày, truyền dịch và điều trị đặc hiệu. Hiện nghi can đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa tiêu hóa. Theo BV, hiện bệnh nhân tỉnh và cho biết có uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không nhớ đã uống loại gì.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích