“Hiệp sĩ” đá văng đoản sắt của gã trộm SH

Thứ tư, 04/05/2016, 11:20
Gã trộm đang lái xe SH với tốc độ 100 km/h thì bị các hiệp sĩ ở Bình Dương ép xe, phi thân qua bắt lại.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương ngày 4-5 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Sinh (38 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú tỉnh Bình Phước) để điều tra hành vi trộm cắp xe SH.

Tối 3-5, anh Trần Quốc Bảo (22 tuổi, ngụ Bình Phước) chạy xe SH từ Bình Phước đến nhà chị gái ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát chơi. Trong lúc anh Bảo đang nói chuyện, Sinh dùng đoản bẻ khóa chiếc SH cách đó 2m, rồi tháo chạy.

Ngay lập tức, anh Bảo liên lạc ngay với nhóm “hiệp sĩ” của anh Nguyễn Thanh Hải thuộc phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

"Hiệp sĩ" Trần Phước Lộc (bìa trái) là người phi thân về phía chiếc SH để khống chế gã trộm

Những chiếc đoản chuyên dùng phá ổ khóa xe máy công an thu giữ từ Sinh

Nhóm “hiệp sĩ” phỏng đoán tên trộm có thể chạy đến đường Mỹ Phước – Tân Vạn để về TP.HCM nên anh Hải chở theo “hiệp sĩ” Trần Phước Lộc ra đường này đón lõng.

Khi thấy thanh niên chạy xe SH có màu sắc, biển số đúng như mô tả của nạn nhân, chạy với tốc độ khoảng 100 km/h về hướng TP.HCM, anh Hải truy đuổi, ép xe để anh Lộc ngồi sau lao qua ôm gã trộm.

Kẻ gian té xuống đường rồi móc đoản (chuyên dùng để phá ổ khóa xe máy) ra chống trả nhưng bị “hiệp sĩ” Hải lao tới, đá văng đoản. Lúc này, 2 đồng đội khác là Phan Ngọc Dương Tài, Nguyễn Huệ Minh Tân cùng đến phụ anh Hải khống chế gã trộm, bắt giao công an.

Sinh có 2 tiền án về cướp giật, cướp tài sản; ra tù vào năm 2014.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn