Truy xét vụ mất ô tô kỳ lạ ở bãi xe chung cư

Thứ sáu, 29/04/2016, 15:13
Công an quận 9, TP.HCM đang trích xuất camera an ninh, ghi lời khai nhân chứng để truy xét vụ trộm kỳ lạ xảy ra tại chung cư Phố Đông.

Sáng 29/4, Thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSHS Công an quận 9 cho biết đang điều tra và đã có manh mối ban đầu về nghi án trộm ô tô xảy ra tại bãi xe chung cư Phố Đông, phường Phước Long B, quận 9.

Trước đó trưa 28/4, ông Phạm Văn Hiền (40 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú tại chung cư nói trên) và bảo vệ chung cư đến Công an quận 9 trình báo về việc chiếc ô tô hiệu Kia Rio BKS 51A-495.27 của ông Hiền để tại bãi xe chung cư bỗng “biến mất”.

Ông Hiền đang trình báo vụ việc với cơ quan điều tra Công an quận 9
Ông Hiền đang trình báo vụ việc với cơ quan điều tra Công an quận 9

Theo khai nhận của những người có liên quan thì tối hôm trước (27/4), ông Hiền đi làm về chạy xe vào bãi và đưa chìa khoá cho bảo vệ cất giữ (theo quy trình giữ ô tô của chung cư, do bãi xe quá chật nên chủ xe thường gửi chìa khoá cho bảo vệ).

Đến trưa 28/4, khi ông Hiền xuống lấy xe thì phát hiện không còn dù chìa khoá bảo vệ vẫn đang giữ.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo Công an địa phương và đội CSĐT Công an quận 9. Qua kiểm tra camera an ninh tại chung cư, Công an ghi nhận 15 phút trước khi ông Hiền phát hiện mất xe, một phụ nữ đã chạy chiếc xe nói trên rời khỏi chung cư.

Được biết chiếc xe nói trên do bà Lê Phương Kim Ng. (ngụ quận 3) đứng tên chủ sở hữu. Ông Hiền cho biết mượn của người phụ nữ này để đi lại và đang có dự định mua để sử dụng.

“Vụ mất trộm này có nhiều khuất tất cần làm rõ vì hệ thống khởi động chiếc xe đời mới nói trên là chìa khoá thông minh, người đeo chìa khoá ngồi vào ghế thì mới nhấn nút khởi động xe được. Trong khi bộ chìa khoá các bảo vệ vẫn đang cất giữ, còn chiếc xe thì biến mất”, một cán bộ điều tra nhận định.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn