Chém nhau như phim ‘xã hội đen’ khiến một người tử vong

Thứ năm, 14/07/2016, 14:31
Từ một vụ va quẹt xe máy, 2 nhóm thanh niên mang mã tấu và các hung khí khác đâm chém nhau khiến 1 người chết, 4 người vào tù.
Các bị cáo đâm chém như phim ‘xã hội đen’ hầu tòa sáng nay 14/7.

Ngày 14/7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Quốc Thảo, sinh năm 1986, ngụ quận 6, TP.HCH 20 tháng tù ; Phùng Anh Hào, sinh năm 1994, ngụ quận 6, TP.HCM 18 tháng tù ; Huỳnh Quốc Bảo, sinh năm 1982, ngụ quận 6, TP.HCM 20 tháng tù và Đặng Thanh Phong, sinh năm 1998, ngụ quận 8, TP.HCM 11 tháng 27 ngày tù - cùng tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 15 ngày 12/7/2015, Hào, Phong, Bảo và Ngô Tấn Toàn (cháu của Bảo) đang ngồi chơi tại điểm kinh doanh máy bắn cá trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8) thì Hào nhờ Toàn đi mua thuốc lá.

Khi Toàn điều khiển xe máy ra khu vực cầu Mỹ Thuận thì bị nhóm thanh niên đánh chảy máu đầu.

Toàn về kể lại cho Hào nghe chuyện mình bị đánh, Hào liền đi ra khu vực cầu Mỹ Thuận. Khi đến nơi, Hảo thấy nhóm thanh niên đang có mặt tại khu vực này, trong đó có Phạm Công Nghĩa, Vũ Sơn Tùng và 3 thanh niên không rõ lai lịch.

Thấy Hào đến, một người nhóm người trong nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm ném vào đầu Hào.

Bị tấn công, Hào quay lại chửi nhóm thanh niên và thách thức rồi chạy về quán cà phê Tam Giác Vàng, trên đường An Dương Vương, quận 6 (của vợ Hào) lấy 1 cây mã tấu rồi quay lại cầu Mỹ Thuận.

Đến nơi, Hào thấy Bảo đang đứng nói chuyện với nhóm Nghĩa và bị 2 thanh niên dùng cây gỗ và gạch ống tấn công.

Cùng lúc này, Phong cũng vừa đến, Hào kêu Phong quay về quán cà phê ‘tăng viện’ thêm mã tấu rồi cùng ‘tham chiến’. Cuộc ẩu đả như trong phim của hai nhóm thanh niên khiến Nghĩa tử vong.

Qua truy xét, công an bắt được các đối tượng và đem ra xét xử, tuyên án như trên. Liên quan trong vụ án, Cơ quan điều tra cho rằng hung thủ sát hại nạn nhân thật sự đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn