Vụ mẹ lái SH chở con bị chém chết: Kẻ lạ mặt bám đuổi, truy sát

Thứ hai, 31/10/2016, 15:26
Theo nhân chứng, chị C. (27 tuổi, trú huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) chở con trai trên chiếc SH bị hai thanh niên lạ mặt bám theo sau đó dùng vật sắc nhọn gây thương tích vùng gáy và tay khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ truy sát

Liên quan đến vụ mẹ lái xe SH chở con trai bị chém tử vong ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng (Thái Bình) một ngày trước, trưa 31/10, người dân địa phương cho biết, chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi, trú huyện Tiền Hải) bị hai người đàn ông trên một chiếc xe máy bám theo một quãng đường dài khi trời đang mưa.

“Nghe thấy tiếng hô hoán, tôi ra quốc lộ thì phát hiện một người phụ nữ nằm gục bên đường với nhiều vết thương vùng gáy và tay do vật sắc nhọn gây ra, máu chảy nhiều. Bé trai la hét, hoảng loạn có vết thương vùng cổ. Áo mưa trên người nạn nhân rách làm hai, còn chiếc xe tay ga cách vị trí nạn nhân gục bên đường khoảng 100m. Ngay sau đó, sự việc được người dân trình báo tới cơ quan chức năng địa phương và đưa cháu bé vào viện cấp cứu", người đàn ông lục tuần ra hiện trường cho biết.

Vị trí chị C. (27 tuổi) bị chém gục trên quốc lộ 39 dẫn đến tử vong ngày 30/10.

Theo ghi nhận của PV, trưa 31/10 hiện trường vụ việc trên quốc lộ 39 cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất công tác khám nghiệm. Tuyến đường nơi xảy ra vụ việc vắng vẻ, ít phương tiện qua lại, cách xa khu dân cư.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết, hiện tại các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Thái Bình đang tích cực điều tra, truy tìm nghi phạm gây án.

Trước đó, 10h30 ngày 30/10, chị C. điều khiển xe máy chở con trai 9 tuổi đi trên đường thì bất ngờ bị người lạ áp sát dùng vật sắc nhọn gây thương tích vùng gáy và tay khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Còn con trai nạn nhân bị thương, hoảng loạn được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích