Bắt Việt kiều bị cáo buộc buôn ma túy trốn truy nã 15 năm

Thứ tư, 15/02/2017, 09:30
Năm 2002, Hùng là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới Lào vào nội địa Việt Nam. Khi hành vi phạm tội bị lộ, từ tháng 8/2002, anh đã bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.Hải Phòng, ngày 14/2 cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trần Mạnh Hùng (51 tuổi, trú tại Đô Lương, tỉnh Nghệ An), nghi phạm liên quan đến đường dây buôn bán trái phép chất ma túy bị triệt phá cách đây 15 năm.

Theo tài liệu, năm 2002, Hùng nằm trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh bị Công an TP.Hải Phòng triệt phá. Có 5 người trú ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nội đã bị đưa ra truy tố và bị TAND TP.Hải Phòng đưa ra xét xử. Riêng Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Hữu Duân (43 tuổi), trú tại Hà Tây bỏ trốn.

Tấm ảnh Trần Mạnh Hùng trong quyết định truy nã cách đây 15 năm

Thời điểm đó, cơ quan điều tra xác định Hùng là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới Lào vào nội địa Việt Nam.

Khi hành vi phạm tội bị lộ, từ tháng 8/2002, anh đã bỏ trốn. Ngày 10/12/2002, Cơ quan điều tra Công an TP.Hải Phòng ra quyết định truy nã Trần Mạnh Hùng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định người này đã tìm cách vượt biên trái phép, rồi trốn sang Đức. Tuy nhiên, trong 15 năm qua, việc truy bắt Hùng luôn được Công an TP.Hải Phòng quyết tâm thực hiện.

Đầu năm 2017, theo nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.Hải Phòng, nắm được “ông trùm” sắp trở về Việt Nam. Ngày 24/1, một tổ công tác đã di chuyển về quê của Hùng ở huyện Đô Lương, lên phương án phối hợp với công an cơ sở tổ chức mật phục, theo dõi hành tung của Hùng.

Kiên trì mật phục, sáng 2/2, khi từ Đức về Việt Nam Trần Mạnh Hùng đã bị lực lượng công an bắt gọn. Ngay sau đó, nghi phạm đã được di lý về trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Theo An Ninh Thủ Đô

Các tin cũ hơn