Con trai tra tấn tình nhân của bố, bắt quỳ lạy khắp nhà

Thứ tư, 15/02/2017, 12:23
Muốn biết cha đã cho tình nhân bao nhiêu tiền, nam cử nhân kiến trúc bắt giữ người phụ nữ, ép quỳ lạy và dọa dìm xuống biển.

Nghi phạm Thông khi bị bắt.

Ngày 13/2, Công an Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Thông (25 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, biết cha vẫn quan hệ tình cảm với chị Hồng sau lần bị gia đình phát hiện, ngày 26/1, Thông cùng 2 anh em trong gia đình "áp giải" người phụ nữ này đưa về căn nhà trên đường Lê Văn Hiến tra hỏi. Mục đích của Thông nhằm biết chị Hồng đã được cha mình cho bao nhiêu tiền.

Đại úy Phạm Ngọc Hoàng, Đội trưởng phòng chống tội phạm trên tuyến địa bàn (PC45 Đà Nẵng), cho hay Thông bắt chị Hồng quỳ lạy khắp nhà, dọa dìm ở biển. Khi đang kéo ra bờ biển, thấy nhân viên cứu hộ, Thông lại đưa chị Hồng lên bờ, chở lên bán đảo Sơn Trà, dọa đẩy xuống núi...

Cơ quan công an cho hay, trong cơn hoảng loạn, chị Hồng nói bừa đã nhận hơn 60 triệu đồng từ bố Thông. Sau khi thả nạn nhân về, từ ngày 26/1 đến 10/2, Thông liên tục nhắn tin, gọi điện thoại gây sức ép buộc chị Hồng trả tiền; đe dọa hại cả người thân nếu không làm theo yêu cầu.

Từ tin trình báo của chị Hồng, ngày 11/2 cảnh sát mật phục và đã bắt Thông khi đang nhận tiền tại quán cà phê.

Thông mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, chưa có tiền án, tiền sự. Chị Hồng khi bị phát hiện quan hệ bất chính đã chủ động chia tay cha của Thông.

Theo VNE

Các tin cũ hơn